Đại hội Nhân sinh Hội thánh Truyền giáo Cao Đài

Phiên khai mạc Đại hội Nhân sinh lần thứ IV của Hội thánh Truyền giáo Cao Đài đã được tổ chức sáng 5/7 tại Trung Hưng Bửu Tòa, Đà Nẵng.
Phiên khai mạc Đại hội Nhân sinh lần thứ IV của Hội thánh Truyền giáo Cao Đài đã được tổ chức sáng 5/7 tại Trung Hưng Bửu Tòa - thành phố Đà Nẵng.

Tham dự phiên khai mạc có các ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; Lê Quang Toàn, Vụ trưởng-Ban Dân vận Trung ương; cùng lãnh đạo các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam; chư chức sắc lưỡng phái Hội Thánh; đại diện các Hội Thánh và trên 400 Hội viên Phái viên 18 tỉnh, thành.

Đại hội đã tổng kết thành quả hành đạo 5 năm qua của nhiệm kỳ III (2006-2011) và triển khai chương trình 5 năm tới nhiệm kỳ IV (2011-2016). Đại hội cũng đã nghe báo cáo điển hình về Phước thiện từ năm 2006-2010 của Họ Đạo Thái Hoà ở miền Trung, Họ Đạo Từ Vân ở Thành phố Hồ Chí Minh và Họ Đạo Trung Hòa ở Đắk Lắk. Đại hội cũng đã thông báo nhân sự bổ sung các Cơ quan Hội Thánh và Đạo qui bổ sung.

Theo báo cáo của Hội Thánh, 5 năm qua Ban Thường trực Hội Thánh đã tập trung lo cho nhơn sanh, nhơn sanh hợp sức cùng Hội Thánh, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đạo sự của các Cơ quan Hội Thánh, chức sắc đại diện Hội Thánh tại các tỉnh, thành, 66 Họ Đạo và Cơ sở Đạo khắp 18 tỉnh thành trong cả nước với số tín đồ trên 46.000 người.

Được các cấp chính quyền tạo điều kiện về mặt pháp lý, các cơ sở thờ tự từ trung ương, các tỉnh, thành phố đến các Họ Đạo đã được chỉnh trang, xây dựng mới và đã khánh thành hoặc an vị.

Từ năm 2006-2011 Hội Thánh đã tổ chức cầu phong 4 Giáo sư nam, 18 Giáo hữu nam nữ, 73 Lễ sanh nam nữ. Tại Hội Thánh, Cơ quan Phước Thiện đã thành lập Ban Kinh hộ và ban Phước xã. Các ban tại Cơ quan và các ban tại Họ Đạo đã vận động tinh thần tương thân, tương trợ trong đạo hữu và ngoài đời, thực hiện các mục tiêu giúp khó trợ nghèo, uống nước nhớ nguồn, kính lão hoài ấu với kết quả được hàng tỷ đồng.

Chương trình tiến hành 5 năm 2011-2016 được Đại hội xác định tập trung vào các nội dung thuộc lĩnh vực nghi thức nội bộ của Hội Thánh; xây dựng mới một số Họ Đạo và Thánh Thất; phát động phong trào phát triển từ thiện- xã hội- nồi cháo tình thương giúp bệnh nhân các bệnh viện; phát động toàn đạo thực hiện nghiêm túc nếp sống đạo gia đình.

Cao Đài giáo là một Tôn giáo mới, sản sinh trên đất nước Việt Nam vào những năm đầu thập niên 20 của thế kỷ 20, chịu ảnh hưởng sâu đậm nền văn hoá cổ kính Đông phương, vừa tiếp thu nền văn minh khoa học tiên tiến của Tây phương, nên trong tổ chức giáo hội Cao Đài, khoa học, đạo học dung thông nhuần nhuyễn lẫn nhau. Thể chế Cao Đài gồm đủ lập pháp, hành pháp, bảo pháp của một nền tôn giáo mới.

Đại hội Nhân sinh được hình thành từ giai đoạn Hội Thánh được công nhận tư cách pháp nhân. Đại hội lần này nhằm duy trì sự phát triển sinh hoạt Giáo hội trong xã hội, cũng là dịp để Hội Thánh liên giao với các Hội Thánh trong nền Đại Đạo, liên giao với các tôn giáo bạn và với xã hội bên ngoài./.

Văn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục