Ngày và đêm 4/9, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, trong khi khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Bắc Bộ nối với hoàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 3, từ đêm 8/9 đến ngày 9/9, nhiều khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to.
Chuyên gia khuyến cáo do mưa to đến rất to nên người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp...
Theo dự báo, chiều tối và đêm 4/6 tại Hà Nội có mưa rào và dông, có nơi mưa to; trong khi khả năng mưa dông ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới.
Đêm 10, ngày 11/7, Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C.
Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó mưa lũ theo phương châm “bốn tại chỗ.”
Do ảnh hưởng của xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông, không khí lạnh hoạt động vào những ngày giữa tháng, gia tăng trong nửa cuối tháng; mưa tập trung nhiều hơn ở Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa dông to đến rất to, tổng lượng mưa từ 70-120mm, có nơi trên 150mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ chiều 18/10 đến ngày 20/10, nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn trên các sông tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam.
Từ 16 giờ ngày 16/10 đến 4 giờ ngày 17/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km đi vào đất liền khu vực Trung Bộ rồi suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, ngày và đêm 10/10, nhiều nơi có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với tổng lượng mưa 100-150mm.
Lũ trên sông Ngàn Sâu, sông Bồ đang tiếp tục lên, sông Thạch Hãn đang lên lại, các sông khác ở Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế đang dao động ở mức cao, các sông ở Quang Nam, Quảng Ngãi đang xuống.
Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các địa phương từ Quảng Bình-Quảng Nam vẫn tiếp tục diễn ra đến hết ngày 9/10, sau giảm dần.
Từ ngày 8-10/10, các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt sâu diện rộng vùng trũng thấp, các khu đô thị.
Đại diện Trung tâm Dự bao Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ ngày 6-11/10 ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm/đợt; nguy cơ xảy ra lũ quét...
Từ đêm 6 đến ngày 11/10, ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm/đợt, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rất to, phổ biến 500-700mm/đợt.
Từ đêm 3/11 đến hết ngày 5/11, trên các sông từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Ngãi-Bắc Phú Yên và Khánh Hòa có khả năng ở mức báo động 2-3.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường mạnh áp thấp nhiệt đới/bão sẽ gây mưa lớn đặc biệt khu vực miền Trung-Tây Nguyên, vì vậy các bộ, ngành, địa phương phải chủ động trong công tác phòng tránh, giảm thiệt hại.