
Khơi dậy khát vọng vươn mình, vững chắc niềm tin vào kỷ nguyên mới
Một số trang báo nước ngoài thiếu thiện cảm với Việt Nam đã rêu rao rằng "kỷ nguyên mới của Việt Nam chỉ là ảo tưởng"; các đối tượng chống phá coi "đó là một khái niệm mù mờ."
Một số trang báo nước ngoài thiếu thiện cảm với Việt Nam đã rêu rao rằng "kỷ nguyên mới của Việt Nam chỉ là ảo tưởng"; các đối tượng chống phá coi "đó là một khái niệm mù mờ."
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng bộ Quốc hội tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật năm 2025 coi đây là một đột phá trong hoàn thiện thể chế.
Thay mặt Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thắp nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân tới Cộng hòa Singapore và Nhật Bản nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Singapore và Nghị viện Nhật Bản.
Hội thảo khoa học “Quan điểm, giải pháp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” cung cấp những luận cứ khoa học hoạch định đường lối vào kỷ nguyên mới.
TTXVN giới thiệu bài viết của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn về "79 năm Ngoại giao Việt Nam: Phát huy truyền thống vẻ vang, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước."
Những lời căn dặn, động viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bà con, chính quyền Bản Bo, huyện Tam Đường, Lai Châu, coi là động lực để vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh Ban Đối ngoại Trung ương cần tiếp tục coi trọng và nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.
Tiểu ban Phục vụ có khối lượng công việc rất lớn; có 3 nhiệm vụ quyền hạn chung và sẽ được cụ thể thành hơn 100 nhiệm vụ giao lại cho các cơ quan, đơn vị và các thành viên Tiểu ban.
Tiến sỹ Vũ Trung Kiên, thuộc Học viện Chính trị Khu vực II, cho rằng những tư tưởng trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tính chất như một Cương lĩnh Chính trị.
Các sản phẩm thủ công truyền thống được tạo ra với sự tỉ mỉ, chăm chút, cẩn thận truyền từ đời này qua đời khác là cách Việt Nam bảo tồn lịch sử, văn hóa một cách hài hòa mà nước khác có thể học hỏi.
Theo Trưởng ban Tiếng Việt của Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Việt Nam là một dân tộc sẵn sàng đón nhận các nền văn hóa và điều này thể hiện bản sắc cởi mở của Văn hóa Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 và Hội nghị Ngoại vụ Toàn quốc lần thứ 21.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh trong thời gian tới, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát từ cấp cơ sở.
Để thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội VIII của Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương yêu cầu nghiên cứu đề xuất để tìm ra các giải pháp mang tính đột phá và thực tiễn.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, ban hành nhiều nghị quyết, văn bản trên các lĩnh vực nhằm cụ thể hóa, nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Ông Lại Xuân Môn, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương đề nghị Hội đồng cần đặc biệt quan tâm đến đề tài, đề án, góp phần vào tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới đất nước.
Mỗi bài viết trong cuốn sách của Tổng Bí thư đã gợi mở để các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị quán triệt nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm.