Đại hội XIV của Đảng: Mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước

Các tầng lớp nhân dân Điện Biên đều tin tưởng Đại hội là dấu mốc chính trị quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đưa đất nước vào kỷ nguyên mới.
Người dân thôn Việt Yên, xã Thanh Yên theo dõi truyền hình trực tiếp Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 20/1, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Điện Biên đã theo dõi trực tiếp phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng qua truyền hình với niềm tin và kỳ vọng sâu sắc.

Từ đô thị trung tâm đến các xã biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, các tầng lớp nhân dân đều chung một niềm tin: Đại hội là dấu mốc chính trị quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Tại xã biên giới Sín Thầu, nơi ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy xã Đặng Thành Huy cho biết cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn luôn đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Đặng Thành Huy, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng những quyết sách lớn, tạo động lực cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Cán bộ và nhân dân xã Sín Thầu tin tưởng Đại hội sẽ đề ra những chủ trương, quyết sách chiến lược sát thực tiễn, bảo đảm phát triển đất nước theo hướng nhanh và bền vững.

Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu bày tỏ mong muốn Đại hội tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới thông qua các chính sách phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh; đầu tư kết cấu hạ tầng, giáo dục, y tế; hỗ trợ sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, để người dân yên tâm bám đất, bám bản, sinh sống và cống hiến nơi biên cương Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ theo dõi phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng được truyền hình trực tiếp. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ góc nhìn của lực lượng vũ trang nơi tuyến đầu Tổ quốc, Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu thời khắc đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm kỳ vọng, Đại hội tiếp tục đề ra những quyết sách chiến lược đúng đắn, mang tầm nhìn dài hạn, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Theo Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia cần tiếp tục được đặt trong tổng thể các chủ trương lớn của Đảng, với trọng tâm là quan điểm bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng-an ninh với phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại, đặc biệt là đối ngoại biên giới. Cùng với đó, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quản lý, bảo vệ biên giới; ưu tiên nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu, chăm lo về giáo dục, y tế cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới được xác định là yếu tố then chốt để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm bày tỏ kỳ vọng, Đại hội sẽ lựa chọn được Ban Chấp hành Trung ương thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức và tinh thần trách nhiệm, đủ năng lực lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Đại diện thế hệ trẻ, Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên Mùa Chiến Thắng cho biết, cùng với tuổi trẻ cả nước, thanh thiếu nhi các dân tộc tỉnh Điện Biên đang hướng về Đại hội XIV với niềm tự hào và kỳ vọng lớn. Đại hội được xem là nguồn cổ vũ to lớn, giúp thế hệ trẻ ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của quê hương, đất nước trong giai đoạn mới.

Theo anh Mùa Chiến Thắng, tuổi trẻ Điện Biên đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và kỳ vọng Đại hội XIV tiếp tục đề ra những quyết sách mang tính đột phá, tạo động lực để thanh niên phát huy vai trò xung kích trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là ở địa bàn biên giới, vùng khó khăn.

Thanh niên mong muốn có thêm các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển du lịch lịch sử-văn hóa, nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời được tạo điều kiện tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi.

Với tinh thần tiên phong, bản lĩnh và sáng tạo, tuổi trẻ Điện Biên khẳng định sẽ cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đại hội bằng những hành động thiết thực, đóng góp trí tuệ, sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với truyền thống quê hương Điện Biên anh hùng.

Ở khu vực đô thị, bà Phạm Thị Minh Châu, tổ dân phố 1, phường Mường Thanh, cho biết là một đảng viên, bà luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Theo dõi trực tiếp phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng qua truyền hình, bà cảm nhận rõ không khí phấn khởi lan tỏa cùng quyết tâm chính trị cao của Đảng trong sự kiện trọng đại này.

Theo bà Phạm Thị Minh Châu, Đại hội XIV của Đảng là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn lại chặng đường đổi thay của đất nước, địa phương dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những quyết sách chiến lược đưa đất nước tiếp tục đổi mới. Bà mong muốn Đảng chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh từ cơ sở; phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại với nhân dân và khẳng định vai trò của chi bộ, tổ dân phố trong việc gắn kết cộng đồng, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Người dân phường Mường Thanh theo dõi truyền hình trực tiếp Đại hội XIV của Đảng qua tivi. (Ảnh: TTXVN phát)

Niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội XIV cũng được gửi gắm từ những người dân trực tiếp tham gia phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa.

Chị Lù Thị Toản, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Quan Chiêng, phường Mường Lay, cho rằng các chủ trương phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là phụ nữ mạnh dạn đầu tư làm du lịch cộng đồng, nâng cao thu nhập và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Theo chị Lù Thị Toản, để du lịch cộng đồng phát triển bền vững, người dân mong muốn Đại hội XIV tiếp tục quan tâm đến các chính sách đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ vốn, quảng bá điểm đến và kết nối thị trường, giúp sinh kế của người dân ngày càng ổn định, đời sống ấm no hơn.

Từ Điện Biên, mảnh đất lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu," cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh gửi trọn niềm tin vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Niềm tin ấy được vun đắp từ những đổi thay cụ thể ở cơ sở, từ sự đồng thuận trong lòng dân và từ kỳ vọng về một Đảng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc./.

Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do TTXVN xuất bản, có địa chỉ: https://daihoidang.vn là một chuyên trang quy mô lớn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), bằng 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục