Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung thu hút hàng chục vạn du khách theo đạo Cao Đài

Tối 17/9, hàng vạn người theo đạo, du khách, cùng người dân trong tỉnh Tây Ninh và nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã tề tựu về nội ô Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh để dự Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2024

Các thiếu nữ Khrmer diện trang phục truyền thống diễu hành quanh khuôn viên tòa thánh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)
Các thiếu nữ Khrmer diện trang phục truyền thống diễu hành quanh khuôn viên tòa thánh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Tối 17/9 (tức 15/8 âm lịch), hàng vạn người theo đạo, du khách, cùng người dân trong tỉnh Tây Ninh và nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã tề tựu về nội ô Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh để dự Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung năm 2024, nhân dịp Tết Trung thu.

Dự Đại lễ có đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, các ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương lân cận.

Phát biểu biểu tại Đại lễ, Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội Thánh Cao Đài - Tòa Thánh Tây Ninh gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh tổ chức Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung; người theo đạo Cao Đài được hành đạo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an lành.

Đầu sư Thượng Tám Thanh cho biết, trong năm qua, toàn thể người theo đạo Cao Đài đã nghiêm chỉnh sinh hoạt tôn giáo thuần túy, đúng theo tôn chỉ, mục đích đường hướng hành đạo, tu dưỡng đạo đức bản thân và hướng thiện, thực hiện việc nhân nghĩa, đoàn kết, yêu thương, chấp hành tốt kỷ cương phép nước; thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo, xây nhà đại đoàn kết cho đồng bào, đồng đạo có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn và tham gia các hoạt động từ thiện, công ích xã hội; xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, văn minh.

Từ đầu năm đến nay, Hội Thánh Cao Đài - Tòa Thánh Tây Ninh đã quyên góp từ người theo đạo để làm công tác xã hội với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.

Chúc mừng tại Đại lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh đánh giá cao những hoạt động của Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh trong nhiều năm qua.

Từ sự ủng hộ, đồng hành của Hội Thánh Cao Đài - Tòa Thánh Tây Ninh, các Ban Cai quản Họ đạo cơ sở trong tỉnh đã hưởng ứng tích cực các hoạt động an sinh xã hội do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động và tổ chức chính trị - xã hội đã chăm lo cho đời sống, vật chất người theo đạo Cao Đài vươn lên trong cuộc sống, góp phần cùng các cấp chính quyền chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo văn minh và các hoạt động bảo trợ xã hội, thiện nguyện, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng quê hương Tây Ninh phát triển giàu đẹp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh nhấn mạnh: Đại lễ Hội yến Diêu trì cung không chỉ là Đại lễ của riêng tôn giáo Cao Đài, mà từ lâu đã trở thành lễ hội văn hóa độc đáo của người dân Tây Ninh và từng bước lan tỏa rộng khắp.

Đây là hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh mong muốn Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tiếp tục gìn giữ và phát huy lễ hội sinh động, phong phú trong những năm tiếp theo.

Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung là lễ hội lớn nhất trong năm của đạo Cao Đài Tây Ninh nhân dịp Tết Trung thu, với nghi thức chính là Lễ rước Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương, múa Long-Lân-Quy-Phụng, dâng mâm ngũ quả, bánh mứt cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, nhà nhà bình an, ấm no, hạnh phúc...

Người theo đạo Cao Đài trong và ngoài tỉnh cũng đã trưng bày trên 118 gian quả phẩm, bánh mứt, gian hàng nhạc cụ, trang trí đèn hoa..., chủ yếu mô phỏng lại sự tích Đức Phật Mẫu, Cửu vị Tiên Nương.

Có những phẩm vật cầu kỳ, sinh động gồm tứ linh (Long, Lân, Quy, Phụng) được làm từ trái cây, ngũ quả trưng bày tại Điện thờ Phật Mẫu để thể hiện lòng tôn kính của các tín đồ nhân dịp Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung.

Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung được tổ chức lần đầu tiên vào rằm tháng 8 năm Ất Sửu (1925) tại nhà của Thượng phẩm Cao Quỳnh Cư ở Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) và được duy trì đến nay vào hai ngày giữa tháng Tám âm lịch hàng năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).