Đoàn khách quốc tế đầu tiên tham quan Đại Nội Huế mở cửa trở lại sau lũ
Sáng 4/11, Di tích Đại Nội Huế (thành phố Huế) đã mở cửa đón những vị khách quốc tế đầu tiên trở lại tham quan, sau khi phải đóng cửa do ngập lụt nghiêm trọng những ngày qua.
Sáng 4/11, Di tích Đại Nội Huế (thành phố Huế) đã mở cửa đón những vị khách quốc tế đầu tiên trở lại tham quan, sau khi phải đóng cửa do ngập lụt nghiêm trọng những ngày qua.
Ở các điểm di tích chưa xảy ra thiệt hại lớn song một số hạng mục bị ảnh hưởng như sạt lở khoảng 10m kè hồ tại lăng Tự Đức, hệ thống cột gỗ Trường lang Đại Cung Môn bị ngâm nước.
Về giá trị lịch sử, đây là hiện vật ngai vua nguyên vẹn, tinh xảo, là biểu trưng quyền lực tối cao của triều Nguyễn suốt 143 năm tồn tại, được công nhận là Bảo vật Quốc gia vào năm 2015.
Công an thành phố Huế đang tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với Hồ Văn Phương Tâm, đối tượng đã tự ý ngồi lên trên ngai và có tác động vật lý làm hư hỏng một số chi tiết của ngai vàng.
Du khách sẽ đi vào cửa Hiển Nhơn để tham quan vườn Thiệu Phương và Phủ Nội vụ từ 18 giờ đến 21 giờ 30 phút hằng ngày, liên tục trong 6 đêm từ ngày 26/4-1/5.
Đại Nội, trái tim của cố đô Huế, như một bức tranh tuyệt đẹp giữa dòng thời gian trôi chảy. Những kiến trúc cổ kính triều Nguyễn, hòa quyện với màu xanh của cỏ cây và dòng sông Hương thơ mộng.
Triển lãm phi thương mại quy tụ các bức tranh phong cảnh sơn dầu nguyên bản do vua Hàm Nghi sáng tác trong những năm bị lưu đày, với quy mô lớn nhất cho tới nay.
Các hoạt động viết thư pháp, biểu diễn ca Huế, thi gói bánh chưng, bánh tét, làm mứt gừng… đã tạo ra nên một không khí Tết mang sắc màu truyền thống, gợi nhớ về hương sắc Tết xưa của vùng đất Cố đô.
Tại Cung Trường Sanh trong Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình "Phong vị Tết Huế" với nhiều hoạt động gợi nhớ hương sắc Tết xưa của vùng đất Cố đô.
Triển khai các ứng dụng số, không gian số đã mang lại hiệu quả trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và là cầu nối đưa du khách dễ dàng tiếp cận hơn với các địa điểm du lịch Huế.
Những trải nghiệm tại cố đô Huế không chỉ giúp nhân lên tình yêu, niềm tự hào quê hương, đất nước của thiếu niên kiều bào mà còn mang lại cơ hội để các em lan tỏa, quảng bá nét đẹp văn hóa dân tộc.
Điện Kiến Trung mang thiết kế Pháp đặc trưng, với các mảng họa tiết khảm cung đình Việt và phong cách vẽ tường kiểu Phục Hưng của Italy, tạo nên một tổng thể bắt mắt cả khi "soi" từ xa vào gần.
Trải nghiệm thực tế ảo trò chơi “Đầu hồ” - một trong những trò chơi cung đình, phổ biến vào thời nhà Nguyễn - vừa được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế ra mắt du khách ở Đại Nội Huế.
29 nhà sưu tập cổ vật giới thiệu 147 cổ vật chế tác dưới thời Nguyễn, được sử dụng cả trong cung đình và dân gian, mang đến cho người xem cái nhìn thú vị về một phần đời sống của cha ông trước đây.
Sau gần một tuần với chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc, Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024 đã thu hút 19.190 lượt khách quốc tế, 81.810 khách nội địa, doanh thu du lịch ước đạt 159 tỷ đồng.
Kéo dài trong khoảng 50 phút, chương trình giới thiệu đến người dân và du khách 12 tác phẩm sắp đặt âm thanh và ánh sáng, tái hiện vẻ đẹp của Thái Bình Lâu.
Tối 7/6, Lễ khai mạc Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” diễn ra tại không gian Điện Kiến Trung (Đại nội Huế).
Các chương trình nghệ thuật đặc sắc và dạ yến Hoàng Cung trong khuôn khổ Tuần lễ Festival Huế nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 vừa được ban tổ chức công bố có mức giá từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng.
Các tác phẩm sắp đặt được sáng tạo sẽ mang đến trải nghiệm đắm chìm trong 1 vũ trụ kỳ ảo suốt chặng đường khám phá âm thanh và ánh sáng như đưa du khách lạc vào thế giới của trí tưởng tượng.
Cửu Đỉnh của nhà Nguyễn là chín cái đỉnh bằng đồng, đặt ở trước sân Thế miếu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)