Tổng thống Mahmoud Abbas nhấn mạnh Palestine ủng hộ lập trường của Ai Cập và Sudan liên quan tới vấn đề GERD, cũng như yêu cầu của hai nước này đối với việc đảm bảo an ninh nguồn nước....
Ethiopia cho rằng con đập này giúp cung cấp điện và có tầm quan trọng thiết yếu đối với phát triển kinh tế, trong khi Ai Cập cảnh báo con đập đe dọa nguồn nước sông Nile, đe dọa sự ổn định khu vực.
Chính phủ Sudan đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) họp thảo luận về tranh chấp liên quan đến đập thủy điện Đại phục hưng (GERD) được Ethiopia xây dựng trên sông Nile.
Sudan bác bỏ việc Ethiopia đơn phương tiến hành trữ nước đợt hai cho Đập GERD mà không đạt được thỏa thuận mang tính ràng buộc về pháp lý nào với các nước ở hạ nguồn là Sudan và Ai Cập.
Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi khẳng định Ai Cập có ý nguyện chính trị thực sự để đạt được một thỏa thuận liên quan tới đập thủy điện Đại Phục Hưng sớm nhất có thể.
Truyền thông nhà nước Ai Cập dẫn phát biểu của Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok cho biết Ai Cập, Sudan và Ethiopia đã nhất trí tới 90% các vấn đề liên quan đến đập thủy điện Đại Phục Hưng.
Nam Sudan ca ngợi các động thái của Ai Cập trên những diễn đàn quốc tế và khu vực nhằm giải thích bản chất của những thách thức mà nước này đang phải đối mặt.
Bộ trưởng Bekele khẳng định Ethiopia không chỉ sản xuất điện để đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn phối hợp với các quốc gia láng giềng để cung cấp điện cho toàn bộ Đông Phi.
Sau các cuộc thảo luận kéo dài, những người tham gia cuộc họp đã quyết định nối lại đàm phán vào ngày 18/8 để nỗ lực thống nhất văn bản các thỏa thuận được ba nước đệ trình.
Ai Cập sẽ hối thúc Ethiopia nhất trí với yêu cầu mời một bên thứ ba làm trung gian hòa giải nhằm giải quyết tranh chấp giữa các bên về Đập thủy điện Đại phục hưng mà Ethiopia đang xây dựng.
Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Ethiopia, người đồng cấp Ai Cập đã hối thúc nước chủ nhà tuân thủ các nguyên tắc thỏa thuận hợp tác trước khi tiến hành bơm nước và vận hành đập Đại Phục Hưng.
Ba bộ trưởng đã bàn về cách giải quyết những bất đồng liên quan đến kỹ thuật của dự án đập thủy điện được coi là lớn nhất châu Phi này sau khi dự án trên được hoàn thành.
Theo thỏa thuận đạt được, hai hãng tư vấn của Anh và Pháp sẽ nghiên cứu các tác động môi trường cũng như kinh tế-xã hội của đập thủy điện Đại Phục Hưng được xây dựng trên nhánh Nile Xanh.
Phái đoàn ba nước Ai Cập, Ethiopia và Sudan đã nhất trí ký thỏa thuận nguyên tắc về dự án xây dựng đập thủy điện "Đại Phục hưng" của Ethiopia trên dòng sông Nile.
Cuộc họp Bộ trưởng Thủy lợi ba nước Ai Cập, Sudan và Ethiopia kéo dài hai ngày tại thủ đô Khartoum của Sudan nhưng đã thất bại khi không đạt được tiếng nói chung.
Các Bộ trưởng Ngoại giao Sudan, Ai Cập và Ethiopia đã nhất trí trên cơ bản về một thỏa thuận sử dụng nguồn nước sông Nile và đập thủy điện "Đại phục hưng" của Ethiopia.