Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga nhấn mạnh, với tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga đã chung tay từng bước vượt qua khó khăn dịch bệnh.
Thứ trưởng Ngoại giao Igor Morgulov cho biết lần đầu tiên ông chứng kiến một đại sứ Việt Nam được nhận Huân chương Hữu nghị. Đây cũng là lần đầu tiên Tổng thống Nga gửi tặng quà cho Đại sứ Việt Nam.
Hơn 700 hình ảnh và tư liệu trong cuốn sách được sắp xếp theo các sự kiện đối ngoại và hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng-an ninh, văn hóa, giáo dục, khoa học...
Giáo sư, tiến sỹ kinh tế học Vladimir Buyanov, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt đánh giá cao vai trò của ngoại giao nhân dân trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.
Các bác sỹ đã đưa ra những lời khuyên cần thiết cho cộng đồng người Việt tại Nga trong các trường hợp liên quan đến phụ nữ mang thai và trẻ em khi không may mắc bệnh COVID-19 và cách phòng ngừa.
Đại sứ Việt Nam tại Nga Ngô Đức Mạnh cho biết năm 2020, lễ kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hai nước.
Tại Hội thảo “Quan hệ Nga-ASEAN: Vai trò của Việt Nam,” Đại sứ Ngô Đức Mạnh khẳng định Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác Nga-ASEAN.
Đại sứ Ngô Đức Mạnh trao tặng Đại học tổng hợp quốc gia Pyatigorsk Huân chương Hữu nghị vì những đóng góp không của trường trong việc đào tạo nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam từ những năm 1968 đến nay.
Tổng thống Cộng hòa Kalmykia bày tỏ mong muốn được tới thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất có thể, để trực tiếp tìm hiểu tiềm năng và cơ hội phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam.
Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác văn hóa quốc tế, ông Mikhain Shvydkoi, đã bày tỏ ấn tượng với sự phát triển năng động của Việt Nam trong 30 năm qua.
So với mùa giải năm 2018, Giải bóng đá cộng đồng Việt Nam tại Liên bang Nga năm nay có số lượng đội và cầu thủ tham dự tăng gấp đôi, với 10 Câu lạc bộ bóng đá và gần 300 cầu thủ.
Đại sứ Việt Nam ở Nga Ngô Đức Mạnh khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực.
Thống đốc tỉnh Bryansk của Nga, ông Aleksandr Bogomaz, cam kết sẽ nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào tỉnh Bryansk.
Phần lớn thời gian qua, cộng đồng người Việt Nam ở thủ đô Upha (Bashkortostan) được đánh giá là một trong những cộng đồng hội nhập tốt, làm ăn ổn định và thịnh vượng nhất trên toàn Liên bang Nga.
Diễn đàn khoa học “Giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học tại Liên bang Nga” do Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tổ chức là hoạt động khởi đầu chuỗi 7 hoạt động trong năm chéo Việt-Nga 2019.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Nga Ngô Đức Mạnh, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam-Nga còn rất lớn và cần phải có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống để khơi thông tiềm năng này.
Ngày 2/12, Đại sứ quán các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Lieen bang Nga đã tổ chức "Ngày Gia đình ASEAN năm 2018" lần thứ nhất tại Trung tâm Thương mại Hà Nội-Moskva.
Bắt đầu từ Diễn đàn Thanh niên Nga-Việt khai mạc ngày 30/11, thành phố Saint-Petersburg đang hết sức tích cực xây dựng một chương trình hoạt động quy mô kéo dài suốt năm 2019.
Đại sứ Ngô Đức Mạnh đã trao Huân chương Hữu nghị cho 3 trường Đại học của Nga vì đã có đóng góp to lớn vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo cán bộ cho Việt Nam.