Hồi tháng 12/2021, Tòa án Công lý Hoàng gia ở London đã đảo ngược phán quyết của một tòa án cấp thấp hơn về việc không nên dẫn độ ông Assange sang Mỹ do ông này có những vấn đề về sức khỏe tâm thần.
Trong một tuyên bố được truyền qua video trực tiếp từ nhà tù, nơi ông đang bị giam giữ, tới tòa án ở Westminster, ông Assange nói rằng ông không muốn ra đầu thú vì lo sợ bị dẫn độ sang Mỹ.
Ông Julian Assange đã xuất hiện trong một phiên tòa ở London và đã bị tuyên án 50 tuần tù giam vì vi phạm các điều khoản bảo lãnh, sau gần 7 năm ẩn náu trong Đại sứ quán Ecuador ở Anh.
Các vụ tấn công chủ yếu bắt nguồn từ Mỹ, Brazil, Hà Lan, Đức, Romania, Pháp, Áo, Anh và cả từ chính Ecuador với mục tiêu là các trang mạng của Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Trung ương, Phủ Tổng thống.
Thủ tướng Australia Scott Morrison đã loại trừ bất cứ hình thức "đối xử đặc biệt" nào dành cho người sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange, sau khi ông này bị bắt tại London.
Bộ trưởng Nội vụ Ecuador không tiết lộ danh tính hay nhận dạng của người này mà chỉ cho hay cộng sự này rất thân thiết với Assange, người đã bị bắt trước đó tại London theo yêu cầu dẫn độ của Mỹ.
Trang WikiLeaks ngày 11/4 cáo buộc Ecuador hủy bỏ "trái phép" việc tị nạn của nhà sáng lập Julian Assange, khẳng định Đại sứ quán Ecuador ở London đã mời Cảnh sát Anh vào tòa nhà để bắt giữ ông này.
Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange sẽ ra đầu thú giới chức Anh và chịu mức phạt từ 3-6 tháng tù giam vì vi phạm các điều kiện bảo lãnh với điều kiện sẽ không bị dẫn độ về Mỹ sau thời gian thụ án.
Bộ Ngoại giao Ecuador đã ra thông cáo bác bỏ một số thông tin về việc Tổng thống nước này Lenin Moreno đã thảo luận với đại diện của Liên hợp quốc về tình hình của nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks.
Cảnh sát Anh ngày 19/5 tuyên bố sẽ bắt giữ nhà sáng lập WikiLeaks, Julian Assange vì tội vi phạm điều khoản bảo lãnh tại ngoại nếu như ông rời khỏi Đại sứ quán Ecuador ở London.
Nhóm công tác của Liên hợp quốc đã bác bỏ đề nghị của Anh về việc xem xét lại phán quyết cho rằng nhà sáng lập trang mạng Wikileaks đang phải đối mặt với những lệnh bắt giam tùy tiện.
Do lo ngại các nguy cơ an ninh, trang mạng Wikileaks đã hủy đợt công bố thông tin dự kiến diễn ra vào ngày 4/10, các thông tin được cho là liên quan tới ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton,
Anh đã từ chối tăng cường quan hệ hợp tác song phương với Ecuador cho tới khi hai bên giải quyết dứt điểm những bất đồng liên quan tới nhà sáng lập trang mạng Wikileaks, Julian Assange.
Luật sư của nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange tuyên bố việc Liên hợp quốc kết luận rằng việc Anh và Thụy Điển ra lệnh bắt giữ ông Assange một cách vô cớ là "một chiến thắng vang dội."
Nhóm công tác của LHQ kết luận Julian Assange đã bị Anh và Thụy Điển giam giữ một cách tùy tiện, trong khi đó, cả 2 quốc gia này đều lên tiếng bác bỏ kết luận trên.
Ecuador sẽ hợp tác với Thụy Điển sau khi Stockholm chính thức gửi Quito yêu cầu thẩm vấn nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange, hiện đang tị nạn trong Đại sứ quán Ecuador tại Anh.