Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Trường Sỹ quan Lục quân 2

Đại tướng lưu ý nhà trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh về giáo dục-đào tạo theo phương châm “chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị."
Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Trường Sỹ quan Lục quân 2 ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. (Nguồn: báo Quân đội Nhân dân)

Sáng 10/2, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì buổi làm việc với Trường Sỹ quan Lục quân 2 về kết quả công tác năm 2022 và tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Năm qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trường Sỹ quan Lục quân 2 đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để khắc phục các tồn tại, hạn chế. Theo đó, nhà trường tập trung đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo và trình độ ngoại ngữ của cán bộ, học viên, xây dựng hoàn chỉnh chuẩn đầu ra, điều chỉnh 25 chương trình đào tạo sát với yêu cầu thực tiễn theo hướng tăng thời gian huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm.

Trường Sỹ quan Lục quân 2 đã mời các lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trực tiếp giới thiệu, truyền thụ kinh nghiệm về công tác huấn luyện, quản lý, tăng cường cử cán bộ đi thực tế và kiểm tra chất lượng huấn luyện, bố trí thao trường theo đúng quy định; đề xuất nghiên cứu các đề tài, nhiệm vụ khoa học mới, soạn thảo mới, soạn thảo mới hệ thống văn kiện mới sẵn sàng chiến đấu.

[Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang làm việc tại Học viện Lục quân]

Ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của Trường Sỹ quan Lục quân 2, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị nhà trường tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ thị, quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, quản lý và rèn luyện kỷ luật, thực hiện nghiêm túc “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng.”

Đại tướng lưu ý nhà trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục-đào tạo theo phương châm “chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị;” tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và công tác dạy, học và nghiên cứu khoa học.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu nhà trường thực hiện tốt hơn nữa công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; chủ động thông tin, tuyên truyền, kịp thời định hướng tư tưởng bộ đội tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn trường. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục