Xây dựng Trường Sỹ quan Lục quân 2 vững mạnh, tiêu biểu về mọi mặt

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn toàn thể cán bộ, học viên, chiến sỹ Trường Sỹ quan Lục quân 2 nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, ứng phó hiệu quả với mọi tình huống.
Xây dựng Trường Sỹ quan Lục quân 2 vững mạnh, tiêu biểu về mọi mặt ảnh 1Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Quân công Hạng nhì cho Trường Sỹ quan Lục quân 2. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Sáng 20/11, Trường Sỹ quan Lục quân 2 (đóng tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tổ chức lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì và khai giảng năm học 2021-2022.

Dự lễ có bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Tại buổi lễ, thay mặt Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhì cho Trường Sỹ quan Lục quân 2.

Biểu dương những thành tích vẻ vang mà Trường Sỹ quan Lục quân 2 đã đạt được trong 60 năm qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh trường là trung tâm đào tạo cán bộ chỉ huy tham mưu Lục quân cấp phân đội bậc đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự lớn của Quân đội.

Nhà trường cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nhiệm vụ quốc phòng- an ninh, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, luôn giữ vững bản chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Trường Sỹ quan Lục quân 2 thực hiện tốt chủ trương “Chất lượng đào tạo của Nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị;” tích cực đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học; chủ động nghiên cứu, tiếp cận khoa học, kỹ thuật và công nghệ hiện đại, từng bước tiếp cận mô hình “Nhà trường thông minh;" gắn chặt hơn nữa lý luận với thực tiễn, coi trọng truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

[Chủ tịch nước: Các thầy cô giáo là tài sản quý giá nhất của nhà trường]

Đội ngũ cán bộ do Trường Sỹ quan Lục quân 2 đào tạo phải đáp ứng được yêu cầu xây dựng, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Quân đội ta trong thời kỳ mới; thật sự vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về năng lực chiến đấu, chỉ huy, quản lý, huấn luyện bộ đội.

Bà Võ Thị Ánh Xuân mong muốn toàn thể cán bộ, học viên, chiến sỹ Trường Sỹ quan Lục quân 2 nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, ứng phó hiệu quả với mọi tình huống; chủ động phòng, chống và hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch COVID; quan tâm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng nhà trường vững mạnh, tiêu biểu về mọi mặt.

Trường Sỹ quan Lục quân 2 tiền thân là Trường Quân chính sơ cấp Quân giải phóng miền Nam được thành lập ngày 27/8/1961. Đến nay, Trường đã đào tạo hơn 73.000 cán bộ quân đội, trong đó, nhiều người trở thành tướng lĩnh, cán bộ chủ chốt của quân đội.

Năm học vừa qua, Trường đào tạo gần 4.000 học viên, trong đó có hơn 130 học viên Quân đội Hoàng gia Campuchia. Kết quả, 100% học viên đủ điều kiện tốt nghiệp, trong đó có trên 95% đạt loại khá, giỏi. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, biên soạn, nghiệm thu, chuyển giao ứng dụng nhiều đề tài, tài liệu, giáo trình thực hiện tốt.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2021-2022 của Trường Sỹ quan Lục quân 2 là tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo của người học, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19./.

Xây dựng Trường Sỹ quan Lục quân 2 vững mạnh, tiêu biểu về mọi mặt ảnh 2Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục