Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết khôi phục các cuộc đàm phán 6 bên không phải là một ưu tiên của Washington trong vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên.
Đại sứ Nga tại Hàn Quốc Andrey Kulik ngày 11/10 cho rằng thế bế tắc hạt nhân và tất cả các vấn đề khác ở khu vực Đông Bắc Á hiện nay nên được giải quyết trong khuôn khổ đàm phán 6 bên.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ sự quan tâm đến việc nối lại tiến trình đàm phán sáu bên liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Ngày 7/3, Trung Quốc bày tỏ hy vọng đàm phán 6 bên về vấn đề giải trừ hạt nhân của Triều Tiên sẽ sớm bắt đầu, sau khi bất ngờ xuất hiện các thỏa thuận liên Triều.
Hàn Quốc triệu tập họp Hội đồng An ninh quốc gia thảo luận công tác chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của các quan chức cấp cao Triều Tiên để tham dự lễ bế mạc Olympic mùa Đông PyeongChang 2018.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh "Chìa khóa giải quyết vấn đề Bán đảo Triều Tiên đang nằm trong tay Mỹ và Triều Tiên."
Hàn Quốc nhận định việc Mỹ liệt Triều Tiên vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố sẽ góp phần cho việc phi hạt nhân hóa quốc gia Đông Bắc Á này bằng phương thức hòa bình.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha tuyên bố nước này sẽ thúc đẩy các nỗ lực “dẫn dắt” để tạo môi trường thuận lợi cho việc nối lại các cuộc đàm phán nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên.
Nghị quyết mới thắt chặt những biện pháp trừng phạt của nghị quyết gần đây nhất được thông qua hôm 5/8, song "nhẹ nhàng" hơn nhiều so với dự thảo nghị quyết của Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc.
Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ nối lại các vòng đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân Triều Tiên, đồng thời cảnh báo giải pháp quân sự không phải là lựa chọn để giải quyết vấn đề.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố nước này chưa từ bỏ hy vọng về một vòng đàm phán mới với Triều Tiên để ngăn Bình Nhưỡng có thêm những bước tiến trong chương trình vũ khí hạt nhân.
Một quan chức cấp cao của Triều Tiên tuyên bố nước này không có ý định tham gia đàm phán thảo luận về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh chính sách thù địch của Mỹ vẫn tồn tại.
Tại Trung Quốc, một hội nghị kín của các nhà đàm phán hạt nhân 6 bên về chương trình hạt nhân Triều Tiên đã được tiến hành chỉ vài giờ sau khi Bình Nhưỡng phóng thử 2 tên lửa đạn đạo.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Morgulov và Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách Triều Tiên Sung Kim đã điện đàm thảo luận khả năng nối lại tiến trình đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.
Trung Quốc và Nhật Bản nhất trí phối hợp chặt chẽ trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt Triều Tiên, được LHQ đưa ra nhằm đáp trả việc Bình Nhưỡng theo đuổi các chương trình hạt nhân, tên lửa.
Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Trung Quốc đang thăm Triều Tiên nhằm kiềm chế các hành động khiêu khích mà nước có thể tiến hành trong tương lai và thuyết phục Bình Nhưỡng quay trở lại đàm phán 6 bên.
Hãng thông tấn Yonhap đựa tin Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tiến hành các cuộc thảo luận về chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên vào tuần tới ở Mỹ.
Đại sứ Nga tại thủ đô Seoul Alexander Timonin cho rằng đề nghị mà Triều Tiên mới đây nhắc lại về việc ký kết một hiệp ước hòa bình với phía Mỹ là đáng để lưu tâm.