Trung Quốc tuyên bố trách nhiệm thực thi nghị quyết về Triều Tiên

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố nước này có trách nhiệm và có khả năng thực thi các nghị quyết của Liên hợp quốc với Triều Tiên.
Trung Quốc tuyên bố trách nhiệm thực thi nghị quyết về Triều Tiên ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 8/3 tuyên bố nước này có trách nhiệm và có khả năng thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Phát biểu họp báo bên lề kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc, ông Vương Nghị nói: “Trung Quốc là một ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Chúng tôi có trách nhiệm và có khả năng thực thi các nghị quyết do HĐBA thông qua, trong đó có Nghị quyết số 2270 liên quan tới CHDCND Triều Tiên."

Ông khẳng định Trung Quốc sẽ có thái độ khách quan và công bằng trong việc thực hiện các biện pháp đánh giá, xác định và giám sát cần thiết, đồng thời lưu ý Nghị quyết số 2270 không chỉ bao gồm các biện pháp trừng phạt, mà còn tái khẳng định sự ủng hộ đối với tiến trình đàm phán 6 bên và yêu cầu tất cả các bên kiềm chế bất cứ hành động nào có thể làm leo thang căng thẳng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.