Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ với đối thoại và cam kết liên Triều được nêu trong tuyên bố chung giữa Tổng thống Mỹ Biden và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.
Triều Tiên đề nghị cộng đồng quốc tế nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với việc nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ; dỡ bỏ lệnh cấm xuất, nhập khẩu nhiên liệu tinh chế và các mặt hàng thiết yếu khác.
Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết các bên đã nhất trí rằng chưa dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Triều Tiên khi chưa có tiến triển trong thương lượng.
Ngày 18/11, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên, bà Choe Son Hui đã rời thủ đô Bình Nhưỡng đến Nga trong bối cảnh cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ đang lâm vào bế tắc.
Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ: “Chúng tôi sẵn sàng đàm phán một cách toàn diện về mọi vấn đề mà chúng tôi đã thảo luận cho tới nay với Mỹ vào một thời điểm và địa điểm thống nhất."
Victor Cha, chuyên gia hàng đầu về Triều Tiên tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho rằng chiến dịch tranh cử là một biến số lớn trong mọi cuộc đàm phán phi hạt nhân Mỹ-Triều.
Báo Choson Sinbo nhận định động thái Triều Tiên quyết định giới hạn vùng biển hoạt động đối với tàu ngầm mới chế tạo của nước này là nhằm xem xét nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ.
Một người đứng cạnh Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Triều Tiên Choe Son-hui trong bức ảnh do báo chí Hàn Quốc chụp là Jang Kum-chol, người đứng dầu Vụ Mặt trận Thống nhất (UFD).
Tổng thống Moon bày tỏ hy vọng tiến hành hội nghị thượng đỉnh lần 4 với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim nhằm cải thiện quan hệ liên Triều và giúp đẩy mạnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân.
Đảng Dân chủ cầm quyền cho biết Mỹ-Hàn đã tái khẳng định mục tiêu chung phi hạt nhân hóa Triều Tiên, tuy nhiên đảng Hàn Quốc Tự do đối lập cho rằng hội nghị thượng đỉnh không tạo ra tiến bộ nào.
Phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi Phủ Tổng thống Hàn Quốc công bố Tổng thống Moon Jae-in sẽ công du Washington vào tuần tới để hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.
Thứ tưởng Choe Son-hui nói: "Chúng tôi không có ý định nhún nhường trước những yêu cầu của Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào, cũng như không sẵn sàng tham gia thương lượng kiểu này."
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông luôn sẵn sàng rút khỏi bất cứ thỏa thuận nào, đồng thời nhấn mạnh rằng ông có khả năng đình chỉ cuộc đàm phán giải quyết bất đồng thương mại với Trung Quốc.
Ông Kim Jong-un bày tỏ hy vọng quan hệ Nga-Triều "tiếp tục phát triển vững vàng" trong khi Tổng thống Putin nêu rõ Moskva và Bình Nhưỡng "sẽ tăng cường hơn nữa tất cả các quan hệ tương hỗ."
Các nhà phân tích cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Hàn vào tuần tới có thể đem lại bước ngoặt cho đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều vốn đang trong tình trạng đình trệ.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 9/3 cho biết ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí gặp nhau tại Mỹ vào tháng Tư tới để thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự tin tưởng ý định đàm phán của Triều Tiên là chân thành sau khi Bình Nhưỡng chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt quốc tế.