Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho hay Tokyo sẽ hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng người Rohingya bằng cách chung tay với người dân Myanmar và trong các cuộc thảo luận kín với bà Suu Kyi.
Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) thông báo Hội đồng thường trực của nhóm này sẽ triệu tập phiên họp bất thường trong ngày 13/7 tại Washington (Mỹ) để bàn về tình hình ở Nicaragua.
Iran đã lên tiếng cảnh báo Bahrain tránh việc tăng cường đàn áp các lực lượng bất đồng chính kiến, đồng thời cho rằng quyết định này có thể dẫn tới bạo lực.
Các tổ chức Đảng trong các nhà tù của đế quốc Mỹ đã hun đúc sức mạnh cho các chiến sỹ cách mạng Việt Nam đương đầu với cả bộ máy đàn áp, tra tấn tù binh hết sức man rợ.
Một nhà lập pháp Hong Kong ủng hộ chính phủ Trung Quốc đã liên tục đề cập tới các bộ phim Kung Fu nhằm biện minh cho việc đàn áp những người biểu tình trong “Cách mạng Ô” tại Hong Kong.
Các chiến binh của nhóm cực đoan IS kiểm soát một số khu vực phía Bắc và Đông Bắc Iraq, đang bắt người dân địa phương làm "lá chắn sống" nhằm chặn bước tiến của quân đội Iraq.
Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong ngày 14/8, số thương vong cao nhất kể từ cuộc bầu cử tổng thống hồi cuối tháng 5 vừa qua.
Trung Quốc đã triệt hạ hơn 40 "băng nhóm khủng bố bạo lực" và bắt giữ hơn 400 người tại Tân Cương kể từ khi nhà chức trách bắt đầu cuộc đàn áp hồi tháng Năm.
Nga nhấn mạnh cần phải có một lệnh ngừng bắn lâu dài ở miền Đông Ukraine để buộc chính quyền Kiev và đại diện người biểu tình ở miền Đông-Nam phải ngồi vào bàn đối thoại.
Một tòa án ở Cairo đã kết án 4 năm tù giam, 4 năm quản thúc, đồng thời tuyên phạt gần 4.300 USD với 36 sinh viên Đại học Al-Azhar tham gia biểu tình bạo lực.
Các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Ai Cập và những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi đã làm 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Ngày 30/11 cảnh sát Ukraine đã dùng vũ lực để giải tán đoàn người biểu tình ở quảng trường trung tâm thủ đô Kiev bày tỏ ủng hộ liên kết với EU. Ảnh: Reuters/Kommersant.