Nhiều đạn dược của quân đội Đức bị lấy cắp ở thị trấn Burg
Sau khi kiểm tra danh sách giao hàng, bộ phận chức năng đã xác định được có khoảng 10.000 viên đạn dùng cho súng lục và 9.900 viên đạn huấn luyện cho súng trường đã bị đánh cắp.
Sau khi kiểm tra danh sách giao hàng, bộ phận chức năng đã xác định được có khoảng 10.000 viên đạn dùng cho súng lục và 9.900 viên đạn huấn luyện cho súng trường đã bị đánh cắp.
Chủ tịch đảng ANO Andrej Babis, người nhiều khả năng sẽ trở thành Thủ tướng của Séc, tuyên bố ông sẽ không dùng ngân sách nhà nước để mua vũ khí cho Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh nhấn mạnh kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% GDP vào năm 2027, tương đương với thêm khoảng 13 tỷ bảng (17 tỷ USD) mỗi năm, đang “đi đúng hướng”.
Các tổ hợp tên lửa Iskander đã thực hiện đòn tấn công hiệp đồng nhắm vào một con tàu container đang vận chuyển khí tài quân sự tới cảng Odessa, cũng như một kho container trong khu vực cảng này.
Một lượng lớn đạn pháo 155mm - loại đạn thiết yếu trong chiến lược pháo binh hạng nặng của Pakistan - đã được chuyển cho Ukraine, khiến kho dự trữ của Pakistan sụt giảm xuống mức báo động.
Mỹ đã ký hợp đồng bán cho Israel gồm thân bom và đầu đạn trị giá 2,04 tỷ USD; thân bom và bộ dẫn đường khác trị giá 675,7 triệu USD; máy ủi và các thiết bị liên quan trị giá 295 triệu USD.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh toàn khối NATO phải mất cả một năm để sản xuất... lượng đạn dược cực kỳ quan trọng, trong khi Nga chỉ mất có 3 tháng.
Ukraine đã chi phần lớn nguồn thu ngân sách cho quốc phòng và dựa vào viện trợ tài chính từ các đối tác phương Tây để có thể trả lương hưu, lương cho khu vực công và các chi tiêu xã hội khác.
Mỹ vừa công bố gói viện trợ quân sự trị giá 125 triệu USD cho Kiev, trong khi Latvia sẽ cung cấp cho Ukraine hàng nghìn UAV, còn Na Uy cho lập cơ sở sản xuất đạn pháo 155mm tại Ukraine.
Thỏa thuận sắp ký hứa hẹn việc Séc sẽ tiếp tục viện trợ quân sự và các hỗ trợ khác cho Ukraine, theo thỏa thuận đã được Ukraine và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) ký kết hôm 27/6.
Gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine bao gồm đạn dược, tên lửa, mìn và đạn pháo được Mỹ cung cấp trong bối cảnh Nga tăng cường chiến dịch quân sự đặc biệt ở khu vực Kharkov.
Diễn đàn công nghiệp quốc phòng EU-Ukraine là bước đi cụ thể đầu tiên trong việc triển khai Chiến lược công nghiệp quốc phòng châu Âu (EDIS) được khởi xướng vào tháng 3/2024.
Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy đã công bố kế hoạch chuyển giao máy bay tiêm kích F-16 trang bị vũ khí hiện đại cho Kiev để tăng cường khả năng tấn công của Các Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU).