Nghị sỹ EU thúc đẩy triển khai dự luật hỗ trợ sản xuất đạn dược

Dự luật có tên gọi Đạo luật hỗ trợ sản xuất đạn dược lên tới 550 triệu USD đã được EC thông qua hôm 3/5 nhưng còn phải chờ được Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu (EP) thông qua.
Nghị sỹ EU thúc đẩy triển khai dự luật hỗ trợ sản xuất đạn dược ảnh 1Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/5, các nhà lập pháp Liên minh châu Âu (EU) đã bỏ phiếu để đẩy nhanh việc xem xét dự luật thúc đẩy sản xuất đạn dược ở châu Âu lên tới 500 triệu euro (550 triệu USD).

Các nghị sỹ và giới chức Ủy ban châu Âu (EC) cho biết quyết định này sẽ xem xét nhằm triển khai dự luật mới - được gọi là Đạo luật hỗ trợ sản xuất đạn dược (ASAP) - vào cuối năm nay.

Dự luật này đã được EC thông qua hôm 3/5 nhưng còn phải chờ được Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu (EP) thông qua.

Tại một cuộc họp báo chung ở Kiev với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày 9/5, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết luật ASAP sẽ giúp các quốc gia thành viên đẩy mạnh sản xuất và tăng tốc độ vận chuyển đạn dược để đáp ứng nhu cầu của Ukraine và các quốc gia thành viên EU.

[Tổng thống Ukraine kêu gọi EU đẩy nhanh công tác chuyển giao đạn pháo]

Đảng lớn nhất trong EP, Đảng Nhân dân châu Âu (EPP) của bà Ursula von der Leyen, kêu gọi bỏ qua quy trình lập pháp thông thường của EP để khẩn trương thông qua dự luật ASAP.

Đề xuất khoản ngân sách trên, do EC khởi xướng, được đưa ra khi khối này tìm cách thức cung cấp thêm 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine trong 12 tháng tới.

Tuy nhiên, việc chuyển một lượng lớn vũ khí sang Ukraine khiến kho dự trữ vũ khí của các nước thành viên EU cạn kiệt, buộc EU thúc đẩy đạo luật sản xuất đạn dược mới.

Dự thảo luật kêu gọi tận dụng Quỹ phòng thủ châu Âu của EU và một cơ chế khác mà ủy ban gợi ý thành lập theo đề xuất hồi tháng 7/2022 có tên là Tăng cường công nghiệp quốc phòng châu Âu thông qua Đạo luật mua sắm chung.

Các quốc gia thành viên cũng sẽ được yêu cầu đồng tài trợ cho các dây chuyền sản xuất mới chế tạo đạn pháo và tên lửa, đồng thời tăng cường sản xuất thuốc súng và tái trang bị đạn dược cũ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.