Khai mạc Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông xã Pà Cò năm 2026
Sáng 31/1/2026, tại sân vận động xóm Xà Lính, Ủy ban Nhân dân xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ, tổ chức khai mạc Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông xã Pà Cò năm 2026.
Sáng 31/1/2026, tại sân vận động xóm Xà Lính, Ủy ban Nhân dân xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ, tổ chức khai mạc Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông xã Pà Cò năm 2026.
Sin Suối Hồ là bản văn hóa du lịch cộng đồng đầy sức hút cho du khách muốn khám phá và trải nghiệm cuộc sống, văn hoá của đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc.
Tại sự kiện, du khách đã được chứng kiến thực cảnh các nghi lễ đặc sắc trong văn hóa các dân tộc tại tỉnh Điện Biên.
Festival “Thổ cẩm Lào Cai-Sắc màu văn hóa” sẽ có các hoạt động trình diễn, giới thiệu văn hóa, sản phẩm thổ cẩm truyền thống các dân tộc Mông, Dao, Tày, Giáy, Xá Phó gắn với xúc tiến quảng bá du lịch.
Người dân bản Xa Lung mong một ngày nào đó có điện lưới về bản để thắp sáng, sử dụng những tiện nghi của đời sống giữa núi rừng và phát triển kinh tế tại địa phương.
Với sự cố gắng của các phẫu thuật viên, bác sỹ gây mê, bác sỹ hồi sức, đội ngũ kỹ thuật viên, điều dưỡng… đã giúp bệnh nhân vượt qua nguy kịch; sau phẫu thuật sức khỏe của bệnh nhân ổn định và về quê.
Để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, huyện Tủa Chùa đầu tư, phát triển chợ đêm thị trấn Tủa Chùa thành sản phẩm du lịch độc đáo vì ở đây chỉ bán bằng hình thức livestream.
Công trình bể nước sạch tại thôn Sả Lủng có tổng mức đầu tư hơn 650 triệu đồng, sau khi hoàn thành sẽ phục vụ nước sinh hoạt của 58 hộ dân với 300 nhân khẩu người dân tộc Mông, thầy cô giáo, học sinh.
Chợ bò nằm ở trung tâm thị trấn Mèo Vạc (Hà Giang), họp vào ngày phiên Chủ nhật (và vào ngày Thứ Bảy đối với những người ở xa). Mỗi phiên chợ có khoảng 300-400 con bò được mua bán.
Lễ hội Gầu Tào cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, là dịp để giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc của dân tộc Mông nói riêng và các dân tộc khác của tỉnh Lai Châu.
Mèn mén (bột ngô hấp) là món ăn truyền thống thể hiện nét văn hóa ẩm thực độc đáo của đồng bào dân tộc Mông ở Tủa Chùa.
Cầu Thanh Bình có tổng mức đầu tư là 100 tỷ đồng, dài gần 94m và rộng 33m đảm bảo cho 4 làn cho xe chạy và đồng bộ với quy mô của đường Trần Đăng Ninh.
Là sản phẩm sáng tạo trong quá trình lao động để phù hợp với việc di chuyển trên địa hình đèo dốc, quẩy tấu là vật bất ly thân, là phương tiện hữu dụng, đa năng với người Mông ở Hà Giang.
Người Mông quan niệm ngày được chọn để tổ chức Lễ Dù su là ngày xấu trong năm nên cần làm lễ cúng để cầu may, giải hạn, xua đi những điều xấu, không may mắn, rủi ro của năm.