Nài ngựa Giàng A Sinh ở xã Tả Lèng, huyện Tam Đường chuẩn bị cho ngựa vào vòng đấu. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Các nài ngựa xuất phát tranh tài. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Mỗi vòng đấu loại có 5 nài ngựa tranh tài. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Các nài ngựa tranh tài rất gay cấn. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Ngựa bản địa của người Mông tuy không to cao nhưng chạy rất nhanh và bền sức. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Người điều khiển ngựa là những nông dân, ngồi trên con ngựa không có yên, không bàn đạp chân, chỉ có dây cương làm từ thừng bện. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Chặng đường đua là 5 vòng, tương đương chiều dài 1.500m.(Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Khán giả thích thú khi được xem đua ngựa ở vùng cao. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Ngựa đua số 53 và nài ngựa Giàng A Sinh ở xã Tả Lèng, huyện Tam Đường được đánh giá rất cao. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Người xem trầm trồ trước tốc độ của các chú ngựa. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Các nài ngựa khéo léo điều khiển ngựa đua chạy nhanh nhất có thể. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Các nài ngựa đua nhau về đích. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các nài ngựa. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Nài ngựa số 83 Giàng A Chứ và ngựa đua vô địch Giải Đua ngựa Tam Đường. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)