Chủ tịch đảng Bảo thủ Anh Kemi Badenoch nhấn mạnh đảng Bảo thủ Anh coi trọng và ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước cũng như quan hệ giữa nhân dân hai nước.
Ông Mark Harpe, nghị sỹ cấp cao của đảng Bảo thủ, bác bỏ đồn đoán cho rằng lãnh đạo Hạ viện Penny Mordaunt có thể sẽ thay ông Sunak lãnh đạo đảng Bảo thủ trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Bộ trưởng Các lực lượng Vũ trang Anh James Heappey cho biết ông đã đưa ra "quyết định đau đớn" là không tái tranh cử ghế nghị sỹ trong cuộc bầu cử toàn quốc, dự kiến sẽ diễn ra vào nửa cuối năm nay.
Nghị sỹ Graham Brady, Chủ tịch Ủy ban 1922, cơ quan phụ trách việc bầu lãnh đạo đảng Bảo thủ, cho biết các ứng cử viên tranh chức thủ lĩnh đảng sẽ cần sự ủng hộ của 100 nghị sỹ.
Tại vòng bỏ phiếu đầu tiên diễn ra ngày 13/7, các ứng cử viên sẽ phải giành được ít nhất 30 phiếu bầu từ 358 nghị sỹ trong đảng để đi tiếp vào vòng trong.
Theo kết quả cuộc bỏ phiếu vừa công bố, đảng của Thủ tướng Johnson đã mất ghế đại diện ở Bắc Shropshire (miền Trung England), nơi đảng từng giành đa số áp đảo trong cuộc bỏ phiếu năm 2019.
Trong khi các nhà đàm phán châu Âu đang tiếp tục tự hỏi về chiến lược đàm phán của Boris Johnson khi ông sử dụng tiểu xảo, chiến lược này có nguy cơ đẩy cả Anh và EU không thể ký thỏa thuận.
Bà Theresa May xác nhận bà sẽ từ chức trước khi nước này tổ chức tổng tuyển cử vào năm 2022 và đảng Bảo thủ nên được một nhà lãnh đạo khác dẫn đầu bước vào cuộc tổng tuyển cử.
Thủ tướng Anh cho biết một thập kỷ đã trôi qua kể từ sau khủng hoảng tài chính, mọi người cần biết rằng chính sách "thắt lưng buộc bụng" đã kết thúc và "sự vất vả của mọi người đã được đền đáp."
Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Theresa May đã hối thúc các nghị sỹ ủng hộ Dự luật Brexit về việc Anh rời khỏi EU trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội dự kiến diễn ra trong ngày 17/1.
Một số thành viên đảng Bảo thủ Anh yêu cầu Thủ tướng May sa thải Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond sau khi các lãnh đạo EU từ chối đàm phán với Anh về thời kỳ chuyển đổi sau Brexit.
Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định bà sẽ lãnh đạo đảng Bảo thủ trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo ở Xứ sở sương mù, sau khi có thông tin rằng bà đang tính chuyện rút lui sau khi Anh rời EU.
Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May ngày 12/6 khẳng định kế hoạch đàm phán về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, không hề thay đổi.
Ngày 17/5, đảng Dân chủ Tự do, một trong ba chính đảng lớn tại Anh, đã công bố cương lĩnh tranh cử trong đó cam kết sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về thỏa thuận Anh rời EU (Brexit)