Đảng Công nhân người Kurd bị nghi đứng sau vụ đánh bom ở Istanbul

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus cho rằng Đảng Công nhân người Kurd (PKK) có thể đứng sau vụ tấn công khiến 29 người thiệt mạng và 166 người bị thương ở Istanbul.
Đảng Công nhân người Kurd bị nghi đứng sau vụ đánh bom ở Istanbul ảnh 1Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Istabul. (Nguồn: AP/TTXVN)

Hãng tin Reuters/AFP dẫn lời Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus ngày 11/12 cho rằng Đảng Công nhân người Kurd (PKK) vốn bị Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách khủng bố, có thể đứng sau vụ tấn công khiến 29 người thiệt mạng và 166 người bị thương bên ngoài một sân bóng đá ở Istanbul hôm 10/12.

Phát biểu trên kênh truyền hình CNN phát bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Kurtulmus cũng nói rằng các nước lên án vụ đánh bom trên cũng cần bày tỏ sự đoàn kết với cuộc chiến chống khủng bố mà Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành.

Cùng ngày, hãng thông tấn Anadolu đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố quốc tang một ngày để tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ bạo lực nói trên.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng đã hoãn chuyến thăm Kazakhstan theo kế hoạch sau hai vụ đánh bom liên tiếp ở trung tâm thành phố Istanbul đêm 10/12./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục