Đảng Cộng sản Moldova tẩy chay bầu cử tổng thống

CPM quyết định không bỏ phiếu tại Quốc hội để bầu tổng thống mới với ứng cử viên duy nhất là ông Marian Lupu của đảng Dân chủ (DP).
Ngày 9/11, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Moldova (CPM) đã họp hội nghị toàn thể và thông qua quyết định không tham gia cuộc bỏ phiếu ngày 10/11 tại Quốc hội để bầu tổng thống mới với ứng cử viên duy nhất là ông Marian Lupu.

Ông Marian Lupu là người của đảng Dân chủ (DP) thuộc "Liên minh vì liên kết châu Âu" (AEI) cầm quyền, chiếm 53/101 ghế trong Quốc hội.

Quyết định của CPM tước đi của ông Lupu cơ hội trở thành tổng thống thứ tư của Moldova.

Thiếu sự ủng hộ của CPM với 48 ghế trong Quốc hội, ứng cử viên Lupu sẽ không thể giành được tối thiểu 61 phiếu ủng hộ tại Quốc hội để đắc cử tổng thống, theo quy định của Hiến pháp Moldova.

Như vậy, quyết định của CPM sẽ dẫn tới khả năng đương kim Chủ tịch Quốc hội kiêm quyền Tổng thống Mihai Ghimpu sẽ phải giải tán cơ quan lập pháp Moldova và tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào năm 2010.

Ông Lupu, 43 tuổi, là nhà kinh tế học, từng làm Bộ trưởng Kinh tế và sau đó được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Moldova trong danh sách CPM, nhưng mới đây chuyển sang gia nhập và lãnh đạo DP./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục