Đảng của Thủ tướng Merkel mất điểm trong bầu cử

Đảng CDU của Thủ tướng Angela Merkel đã bị mất điểm nghiêm trọng ở hai bang Thueringen và Saarlan trong cuộc bầu cử hội đồng bang.
Ngày 30/8, tại 3 bang Sachsen, Thueringen và Saarland của Đức đã đồng loạt diễn ra cuộc bầu cử hội đồng bang.

Đây được coi là cuộc thử nghiệm quan trong đối với 5 chính đảng gồm Liên minh Dân chủ-Xã hội Cơ đốc giáo (CDU-CSU), đảng Xã hội Dân chủ (SPD), đảng Dân chủ Tự do (FDP), đảng Xanh và đảng cánh tả "Die Linke" trước cuộc bầu cử quốc hội và thủ tướng ở Đức ngày 27/9 tới.

So với cuộc bầu cử bang lần trước cách đây 5 năm, tại cuộc bầu cử này, đảng CDU của đương kim Thủ tướng Angela Merkel đã bị mất điểm nghiêm trọng ở hai bang Thueringen và Saarland.

Theo kết quả kiểm phiếu do hãng tin N24 (Đức) công bố cuối ngày 30/8, ở bang Thueringen, CDU chỉ giành được 31,2% phiếu (thấp hơn so với 43% trong cuộc bầu cử trước), ở Saarland, số phiếu dành cho CDU còn giảm gần 20%, chỉ được 34,5% phiếu so với 47,5% năm 2004.

Đây là kết quả tồi tệ nhất của CDU ở hai bang này và CDU sẽ không thể độc quyền lãnh đạo mà phải liên minh với một đảng khác để lập chính phủ mới nếu thắng trong cuộc tổng tuyển cử tháng tới.

Tại bang Sachsen, CDU vẫn duy trì được tỉ lệ phiếu cao (40,9%) và đương kim Thủ hiến Stanislaw Tillich tuyên bố sẽ tiếp tục lãnh đạo bang này.

Trong khi đó, đảng SPD của Ngoại trưởng Đức Frank Walter Steinmeier, đối thủ chính của CDU trong cuộc bầu cử quốc hội tới đây, đã giành được những kết quả quan trọng, khi đều tăng điểm tại 2 bang Thueringen và Sachsen.

Đáng chú ý, đảng cánh tả "Die Linke" đều giành thắng lợi với số phiếu cao tại cả ba bang, trở thành lực lượng chính trị mạnh thứ hai ở ba bang này, có bang đứng trước cả SPD.

Như vậy, đảng cánh tả "Die Linke" và SPD đã chiếm được lòng tin của cử tri, không chỉ ở các bang bên Đông Đức mà cả ở Saarland, một bang thuộc Tây Đức, và nếu hình thành chính quyền liên minh Đỏ-Đỏ-Xanh (giữa Linke, SPD và đảng Xanh) ở Saarland thì đây là lần đầu tiên kể từ sau khi nước Đức tái thống nhất năm 1990, đảng cánh tả có cơ hội nắm quyền lãnh đạo tại một bang miền Tây nước Đức.

Kết quả bầu cử cũng cho thấy lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ qua, đảng FDP lại có đại diện trong Nghị viện 3 bang nói trên (với tỉ lệ phiếu giành được 9,2%, 10,0% và 7,6%).

Trong năm siêu bầu cử 2009, để tiến tới cuộc bầu cử quốc hội và thủ tướng ngày 27/9 tới, Đức phải tiến hành 16 cuộc bầu cử hội đồng bang ở cả 16 bang.

Kết quả tại 3 bang nói trên cho thấy những dự báo trước nay về một kết quả thắng lợi "đương nhiên" của đại liên minh cầm quyền CDU-CSU-FDP có khả năng sai lệch và làm tăng hy vọng cho SPD trong "cuộc chiến" sắp tới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục