Đảng ủy Khối TW: Quyết liệt đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan TW Lại Xuân Lâm đề nghị thời gian tới các đảng ủy tăng cường giám sát tình hình dư luận xã hội cũng như tình hình đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin trên mạng.
Đảng ủy Khối TW: Quyết liệt đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc ảnh 1Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 trao Quyết định cho thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Quyết liệt đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, là đề nghị của ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối tại Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Đảng bộ Khối quý 3, triển khai nhiệm vụ hoạt động quý 4 năm 2021, tổ chức chiều 28/10, tại Hà Nội.

Nhấn mạnh để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối, ông Lại Xuân Lâm đề nghị thời gian tới cần tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quý 4 năm 2021 một cách phù hợp, thiết thực, hiệu quả theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.

Theo đó, trọng tâm là quán triệt, tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; thông tin, tuyên truyền kịp thời các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tình hình thời sự trong nước và quốc tế, kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19; kết quả phát triển kinh tế-xã hội 10 tháng năm 2021 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các tháng cuối năm nay; các giải pháp phục hồi nền kinh tế sau đại dịch.

[Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII]

Bên cạnh đề nghị quyết liệt đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc liên quan đến những vấn đề nêu trên, ông Lại Xuân Lâm cũng đề nghị thời gian tới các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối, Ban Chỉ đạo 35 các cấp tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dư luận xã hội cũng như tình hình đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin trên Internet, mạng xã hội…

Theo Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương, quý 3 năm 2021, đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng và các ngày kỷ niệm lớn, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và một số tỉnh, thành phố trong cả nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế-xã hội và sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Lợi dụng tình hình đó, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước triệt để sử dụng Internet, mạng xã hội đăng tải, tán phát thông tin xấu độc xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương cho biết trong những tháng cuối năm 2021 sẽ thực hiện một số nội dung, hoạt động trọng tâm. Trong đó có tăng cường đăng tải, chia sẻ các thông tin chính thống về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan Trung ương, nhân dân và bạn bè quốc tế, nhất là thông tin liên quan đến các sự kiện chính trị quan trọng, vụ việc phức tạp, nhạy cảm dư luận xã hội quan tâm…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục