Đánh bom liều chết bên ngoài đồn cảnh sát ở Indonesia

Cảnh sát nghi ngờ đây là vụ đánh bom liều chết do một kẻ tấn công thực hiện và tên này đã thiệt mạng, ngoài ra ít nhất 6 người khác bị thương, trong đó có 4 cảnh sát và 2 dân thường.
Đánh bom liều chết bên ngoài đồn cảnh sát ở Indonesia ảnh 1Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: AFP)

Ngày 13/11, một vụ được cho là đánh bom liều chết đã xảy ra ở bên ngoài một đồn cảnh sát trên đảo Sumatra của Indonesia, làm kẻ tấn công thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Trao đổi với báo giới, người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Indonesia Dedi Prasetyo cho biết cảnh sát nghi ngờ đây là vụ đánh bom liều chết do một kẻ tấn công thực hiện và tên này đã thiệt mạng. Theo ông, ít nhất 6 người khác bị thương, trong đó có 4 cảnh sát và 2 dân thường. Tuy nhiên, tính mạng những người này không bị đe dọa.

Hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công. Tuy nhiên, đồn cảnh sát thường là mục tiêu tấn công của các phần tử cực đoan tại quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới này.

[Indonesia đập tan âm mưu đánh bom chứa độc tố cực mạnh abrin]

Tháng 8 vừa qua, giới chức Indonesia đã bắn và bắt giữ một phần tử tấn công vào các cảnh sát tại một đồn cảnh sát ở thành phố Surabaya lớn thứ hai của nước này. Trước đó hai tháng, một kẻ đánh bom liều chết đã thực hiện vụ tấn công ở bên ngoài trụ sở cảnh sát trên đảo Java.

Tháng 10 vừa qua, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ra lệnh cho lực lượng an ninh và cảnh sát nước này thắt chặt các biện pháp an ninh sau khi Bộ trưởng An ninh Wiranto bị hai nghi phạm là thành viên của nhóm khủng bố Jamaah Ansharut Daulah (JAD) tấn công bằng dao khi ông thị sát thành phố Pandeglang trên đảo Java.

Hai nghi phạm là thành viên của JAD, một nhóm khủng bố trung thành với IS, chủ mưu nhiều vụ đánh bom liều chết đẫm máu, trong đó có cả các nhà thờ Thiên chúa giáo tại thành phố Surabaya năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5/9/1962, quan hệ hai nước luôn gắn bó bền chặt, khẳng định tình đoàn kết đặc biệt trước sau như một, hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng. (Ảnh: Phạm Hải/TTXVN)

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Thái Lan tới Việt Nam thể hiện sự coi trọng đối với quan hệ song phương

Việc Thủ tướng Thái Lan tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN thể hiện sự coi trọng của Thái Lan không chỉ trong quan hệ song phương với Việt Nam mà còn đối với các sáng kiến của ASEAN nhằm thúc đẩy xây dựng cộng đồng đoàn kết, đối thoại để tìm ra giải pháp giúp ASEAN có thể đối mặt và giải quyết thành công các thách thức.