Pakistan: Tấn công khủng bố nhằm vào trường quân sự
Pakistan đang chứng kiến làn sóng bạo lực gia tăng với các vụ tấn công khủng bố, trong đó có vụ đánh bom liều chết tại trường quân sự Wana và các vụ tấn công khác.
Pakistan đang chứng kiến làn sóng bạo lực gia tăng với các vụ tấn công khủng bố, trong đó có vụ đánh bom liều chết tại trường quân sự Wana và các vụ tấn công khác.
Ít nhất 13 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương sau vụ đánh bom liều chết xảy ra bên ngoài sân vận động ở ngoại ô thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan.
Ấn Độ bác cáo buộc của Pakistan liên quan tới vụ vụ đánh bom xe liều chết khiến ít nhất 14 binh sỹ thiệt mạng và 15 quân nhân khác cùng 10 dân thường bị thương, tại khu vực Waziristan.
Một đối tượng lái chiếc xe chở thuốc nổ lao vào đoàn xe quân sự tại huyện Bắc Waziristan, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, khiến ít nhất 16 binh sỹ đã thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.
Vụ đánh bom liều chết tối 22/6 nhằm vào nhà thờ ở trung tâm Damascus (Syria) làm 25 người thiệt mạng và 63 người bị thương, được cho là có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.
Một đối tượng đánh bom liều chết đã nổ súng vào đám đông rồi kích hoạt đai thuốc nổ bên trong một nhà thờ Chính thống giáo ở trung tâm Damascus.
Vụ đánh bom liều chết nghiêm trọng tại chợ Balochistan của Pakistan đã khiến ít nhất 4 người chết và 20 bị thương, khu vực này đã bị phong tỏa, song chưa nhóm nào nhận trách nhiệm.
Kẻ tấn công kích hoạt thuốc nổ nhằm vào hàng người chờ đăng ký tuyển quân tại căn cứ quân sự Damanyo ở Thủ đô Mogadishu, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Một quan chức an ninh cho biết ít nhất 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương trong vụ tấn công này. Hầu hết các nạn nhân bị kẹt dưới các tòa nhà và bức tường đổ nát.
Cảnh sát địa phương cho biết đối tượng đi trên một chiếc xe kéo đã kích nổ bom tự chế khi đến trạm kiểm soát gần thị trấn Mir Ali ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, gần biên giới Afghanistan.
Một đối tượng đánh bom liều chết đã kích hoạt khối thuốc nổ mang trên người ở thủ đô Kabul của Afghanistan khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương.
Cảnh sát Somalia cho biết một kẻ đánh bom tự sát kích hoạt thiết bị nổ ngay ở lối vào khách sạn Beach View khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và khoảng 63 người bị thương.
Theo các nhân chứng, một đối tượng đánh bom liều chết đã kích hoạt thiết bị nổ trên bãi biển, sau khi các phần tử còn lại tấn công Lido Beach - một khách sạn ven biển nổi tiếng ở thủ đô Mogadishu.
Ít nhất 18 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em và phụ nữ mang thai, và 42 người bị thương sau loạt vụ tấn công nghi do các phần tử đánh bom liều chết tiến hành tại bang Borno, Đông Bắc Nigeria.
Một đối tượng định đánh bom liều chết trong khi 2 tay súng tấn công đoàn xe chở 5 công dân Nhật Bản tại khu vực Mansehra, ở thị trấn Landhi, thuộc vùng Karachi của Pakistan.
Ngày 6/4, Iran thông báo đã bắt giữ 1 thủ lĩnh cấp cao của IS cùng 2 thành viên của tổ chức này tình nghi âm mưu thực hiện vụ tấn công liều chết vào cuối tháng lễ Ramadan linh thiêng của đạo Hồi.
Một kẻ đánh bom liều chết đã lái ôtô chứa chất nổ lao vào đoàn xe chở các kỹ sư Trung Quốc làm việc tại dự án thủy điện Dasu khiến năm người Trung Quốc và một người địa phương thiệt mạng.
Nhóm khủng bố xác nhận một thành viên đánh bom liều chết đã kích hoạt đai thuốc nổ trên người nhằm vào một nhóm nhân viên của chính quyền Taliban tụ tập gần ngân hàng để nhận lương.
Người phát ngôn cơ quan nội vụ của chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết theo thông tin ban đầu, nhiều khả năng nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tiến hành vụ đánh bom.
Vụ nổ bom liều chết nhằm vào một nhóm người dân đang chờ bên ngoài Ngân hàng New Kabul chi nhánh tại thành phố miền Trung Kandahar, khiến 3 người thiệt mạng và 12 người bị thương.