Quảng Ngãi: Mang Tết sớm ra đặc khu Lý Sơn
Những ngày này, khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề, tàu vận tải tấp nập cập cảng, chở hàng hóa, nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm, các mặt hàng Tết ra đặc khu Lý Sơn.
Những ngày này, khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề, tàu vận tải tấp nập cập cảng, chở hàng hóa, nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm, các mặt hàng Tết ra đặc khu Lý Sơn.
Người thứ 3 (cũng chính là người đã nhảy cầu) là Dương Quang Cường, sinh năm 1982. Anh Cường được một tàu cá của ngư dân Quảng Bình tìm thấy tại vùng biển Gia Lai, gần nơi tìm thấy 2 người trước đó.
Bão số 1 đang diễn biến phức tạp tại khu vực miền Trung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã triển khai các hoạt động cứu nạn khẩn cấp, liên tiếp cứu thành công ba tàu cá bị nạn trên biển.
Trong dịp Tết đến Xuân về, chuyến đi của tàu 390 là hành trình thắt chặt tình quân dân, kết nối đất liền với đảo xa - nơi bộ đội hải quân đang ngày đêm canh giữ biển, trời Tổ quốc.
Trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi, đại biểu và hàng hóa trên tàu 390 đã được vận chuyển an toàn lên đảo Lý Sơn, trao tặng nhiều phần quà Tết gửi đến các cá nhân, tổ chức trên đảo.
Theo dõi tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá, Chi cục Thủy sản Quảng Bình phát hiện tàu cá số hiệu QB 98889-TS bị mất kết nối trên biển lúc 2 giờ 51 phút ngày 18/11.
Đội thợ lặn đã xuống khu vực tàu kéo chìm dưới đáy biển 45m để tìm kiếm thi thể các thuyền viên có mắc kẹt bên trong hay không, tuy nhiên không tìm được ai.
Cả bốn thi thể này không có tên trong danh sách thuyền viên tàu kéo LA-06695 thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Minh Linh đăng ký xuất bến tại cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam.
Ngoài tàu SAR 412, SAR 274, tàu Cảnh sát biển 6006, tàu Biên phòng 090501, các tàu chở khách An Vĩnh Express, Hòa Bình cũng được huy động để tìm kiếm nạn nhân.
Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 thi thể trong vụ chìm tàu kéo LA-06695 kéo theo sà lan LA-06883 trên vùng biển Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Tàu kéo LA-06695 kéo theo sà lan LA-06883 khi đang đến khu vực cách đảo Lý Sơn khoảng 3 hải lý về hướng Tây Bắc xảy ra sự cố làm sà lan bị chìm.
Năm 2020, tại di tích Lăng Tân, thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã cho phục dựng hoàn chỉnh, trưng bày hai bộ xương cá voi có niên đại trên 200 năm.
Những cánh diều đầy màu sắc với hình dáng khác nhau được trẻ em trên huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) thả giữa bầu trời xanh bao la, đầy nắng gió của vùng biển mênh mông.
Ngoài những thắng cảnh nổi tiếng như Đỉnh núi Thới Lới, Hang Câu, Bãi Sau ở đảo Bé, chùa Hang, Chùa Đục… thì Lý Sơn đang có thêm một điểm nhấn mới. Đó là những con đường rợp bóng cây bàng vuông.
Đảo Lý Sơn được mệnh danh là "Vương quốc tỏi". Toàn huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) ước tính có khoảng 320 ha đất trồng tỏi. Đặc biệt, tỏi Lý Sơn được ví như "vàng trắng".
Trong lúc đi bắt ốc tại bờ biển phía Đông Bắc, khu vực cột mốc A10, thuộc thôn Đông An Hải, anh N.V.Đ phát hiện được 2 gói nylon nghi là ma túy.
Chiều 22/1, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức lễ tiễn đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ cơ động và đi thăm, tặng quà tết hai huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn.
Tỉnh Quảng Ngãi định hướng xây dựng hình ảnh Lý Sơn là biểu tượng lịch sử, là bảo tàng sống chứng minh chủ quyền Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.