Ngày 14/4, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết hai tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel đã bắn tên lửa Kalibr về phía mục tiêu mô phỏng tàu chiến, trên biển Nhật Bản.
Hiện Nga và Nhật Bản đã bắt đầu theo đuổi các dự án kinh tế chung tại quần đảo tranh chấp trên 5 lĩnh vực: nông nghiệp, trang trại nhà kính, du lịch, điện gió và tái chế rác thải.
Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov sẽ thăm Nhật Bản và dự định hội đàm với người đồng cấp Toshimitsu Motegi để thúc đẩy các cuộc đàm phán ký kết Hiệp ước hòa bình giữa hai nước.
Đơn vị cảnh sát này sẽ đóng quân trên đảo Okinawa ở miền Nam Nhật Bản, cách 420km về phía Đông so với các đảo tranh chấp hiện do Nhật Bản kiểm soát trên biển Hoa Đông.
Đại sứ quán Nga tại Seoul nêu rõ: "Phía Nga đã không đưa ra lời xin lỗi chính thức nào," đồng thời lưu ý nhiều thông tin không chính xác trong những bình luận của phía Hàn Quốc.
Viện nghiên cứu Khoa học và Hải dương Hàn Quốc có kế hoạch thu thập vật mẫu từ đáy biển quanh hòn đảo Ulleung nhằm cố gắng tìm hiểu liệu đảo này và đảo Dokdo có chung đặc điểm địa lý hay không.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 16/2 đã đưa ra tuyên bố nước này không sắp xếp khung thời gian để ký kết một hiệp ước hòa bình thời hậu chiến với Nhật Bản.
Một tài liệu nội bộ của chính phủ Nga ra ngày 30/12 cho biết, Moskva đang lên kế hoạch tăng cường các năng lực phòng thủ tên lửa, trong đó có những hòn đảo tranh chấp ngoài khơi Hokkaido.
Một tàu Trung Quốc có vẻ như đang khoan tìm thử nghiệm tại một mỏ khí ở Biển Hoa Đông hồi giữa tháng 11 vừa qua, bất chấp thỏa thuận cùng phát triển các mỏ khí khu vực giữa Bắc Kinh và Tokyo.
Ngày 22/2, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc yêu cầu Nhật Bản hủy các sự kiện thường niên được tổ chức nhằm tăng cường tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2015, một bộ trưởng Nga tới thăm quần đảo tranh chấp do Nga kiểm soát và gọi là Nam Kuril mà Nhật Bản gọi là Vùng Lãnh thổ phương Bắc.
Ngoại trưởng Nhật Bản thông báo cư dân Nhật Bản trước đây sống trên các đảo tranh chấp với Nga đang có kế hoạch đáp chuyến bay đầu tiên quay trở lại vùng đất này.
Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Hàn Quốc ngày 31/3 đã mạnh mẽ lên án việc Nhật Bản nhắc lại tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp mà Seoul gọi là Dokdo và Tokyo gọi là Takeshima.
Hàn Quốc đã lên tiếng phản đối Nhật Bản cử một quan chức cấp thứ trưởng tới dự một sự kiện địa phương nhằm tăng cường tuyên bố chủ quyền đối với nhóm đảo tranh chấp.
Ngoại trưởng Nhật Bản thông báo nước này mới lập một ủy ban để nghiên cứu cách thức triển khai các hoạt động kinh tế chung trên Vùng lãnh thổ phương Bắc - hiện do Nga kiểm soát và gọi là Nam Kuril.
Phóng viên VietnamPlus đang công tác tại Nhật Bản đã có cơ hội được tham quan căn cứ của lực lượng Tuần duyên Nhật Bản (JCG) đóng ở Ishigaki và tận mắt ngắm nhìn những tàu tuần duyên hiện đại ở đây.
Ngày 20/1 Hàn Quốc lên án việc Nhật Bản nhắc lại tuyên bố chủ quyền với nhóm đảo mà nước này gọi là Dokdo còn Nhật Bản gọi là Takeshima; kêu gọi Tokyo ngừng ngay việc tuyên bố chủ quyền.
Ngày 2/1, Chính phủ Argentina đã lên tiếng tái khẳng định chủ quyền quần đảo Malvinas/Falklands và kêu gọi Anh đối thoại sớm nhất có thể trong cuộc tranh chấp lãnh thổ này.