Cán bộ, công chức phải làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn để dân nắm bắt, yên tâm; tập trung giải quyết tồn đọng đảm bảo liên thông các bộ phận, thủ tục để bộ máy chính quyền hoạt động trơn tru.
Trong gần 13.000 địa chỉ nhà đất công, có hơn 2.000 địa chỉ do Trung ương quản lý và khoảng 10.000 địa chỉ thuộc diện Thành phố quản lý, tuy nhiên, hiện còn hơn 1.000 địa chỉ đang bỏ trống.
Theo Ủy ban Nhân dân xã Tà Hine, qua rà soát năm 2012, có 28 hộ đang canh tác, sản xuất trái phép trên diện tích khoảng 22ha đất tái định canh thuộc dự án thủy điện Đại Ninh.
Để xây dựng Dự án xây dựng tiểu công viên, điểm sinh hoạt cộng đồng, UBND xã Nam Hồng sẽ giải tỏa các kiốt do lãnh đạo thôn cho người dân mượn từ những năm 1990 sử dụng để kinh doanh, buôn bán.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, bộ đang trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt Đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội, cố gắng đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp
Theo kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, Luật Nhà ở (sửa đổi) không nên quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư đối với tất cả 100% dự án nhà chung cư xây dựng mới.
Liên quan đến bài viết "Mượn đất công cho thuê kinh doanh" ở Kon Tum, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, ông Hà Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Hà cho biết lỗi là do… báo cáo nhầm.
Cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum hiện vẫn chưa có kết luận chính thức về việc Ủy ban Nhân dân thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà tự ý cho một cá nhân mượn đất công để thuê kinh doanh, gây bức xúc dư luận.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm trong vụ cho thuê sai quy định hơn 41ha đất nông nghiệp tại xã Vĩnh Hảo.
Tính đến cuối năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm kê 6.014 khu đất, tương đương 4.540ha với giá trị hơn 125.000 tỷ đồng và 3.675 nhà thuộc sở hữu nhà nước có giá trị hơn 9.733 tỷ đồng.
Mặc dù lãnh đạo tỉnh Bình Định liên tục chỉ đạo các địa phương quyết liệt xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, song ở Khu kinh tế Nhơn Hội vẫn còn 48 trường hợp vi phạm chưa thể xử lý dứt điểm.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị định 148 mang tính cách mạng, mở ra một hướng giải pháp mới toàn diện hơn cho vấn đề vướng đất công xen cài trong dự án bất động sản.
Hơn 2 năm qua, các doanh nghiệp bất động sản lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh hầu như không trình thêm dự án mới vì còn tồn đọng quá nhiều dự án đã được duyệt nhưng chưa thể triển khai.
TP.HCM hiện đang có 158 dự án nhà ở thương mại bị chậm thực hiện hoặc bị đình chỉ thi công do vướng các phần đất công thuộc Nhà nước quản lý như đất rạch, đường, bờ đất... nằm xen cài rải rác.
Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Văn Minh và Phan Văn Anh Vũ trong khi bị cáo Văn Hữu Chiến và một số bị cáo được giảm nhẹ hình phạt.
Hai nguyên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng là Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến tiếp tục mong muốn Tòa tuyên vô tội; còn Phan Văn Anh Vũ nhiều lần khẳng định mình không câu kết với cán bộ Nhà nước để vi phạm.
Bị cáo Trần Văn Minh cho rằng, bị cáo Đào Tấn Bằng bị oan khi bị Tòa sơ thẩm cáo buộc tham mưu, đề xuất cho ông Minh về việc ra chủ trương bán đất cho công ty của Phan Văn Anh Vũ không qua đấu giá.
Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) đã có những đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ nhằm góp phần tháo gỡ những khó khăn, bất cập cho doanh nghiệp bất động sản.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, hy vọng nhà đất thuộc sở hữu nhà nước ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được quản lý, sử dụng chặt chẽ, đúng quy định, tránh gây thất thoát tài sản.