Những người mua ở Ấn Độ trực tiếp nhận được chào giá từ phía người bán Nga cho biết dầu thô Urals của Nga đang được bán với giá thấp hơn từ 3-4 USD/thùng so với dầu Brent, đã bao gồm phí vận chuyển.
Giá dầu Brent biển Bắc giao tháng 6/2025 nhích lên gần mức 73 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) kỳ hạn giao dịch trên mức 69 USD/thùng.
Ấn Độ, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Nga bằng đường biển, đã không mua loại dầu ESPO cao cấp, được vận chuyển từ cảng Kozmino, trong hai tháng qua.
Financial Times dẫn ước tính của Trường Kinh tế Kiev cho thấy doanh thu từ dầu mỏ của Nga có thể tăng lên nhờ giá dầu thô liên tục tăng và Nga giảm tiền chiết khấu đối với dầu mỏ của nước này.
Theo số liệu chính thức của Hải quan Trung Quốc, Trung Quốc nhập khẩu 9,71 triệu tấn dầu từ Nga trong tháng 5, tăng so với 5,4 triệu tấn hồi tháng 2/2022 và 6,3 triệu tấn vào tháng 3/2022.
Thủ tướng Pakistan cho biết chuyến hàng dầu thô giảm giá đầu tiên của Nga đã đến Karachi và sẽ bắt đầu xả dầu vào ngày 12/6 và đây là sự khởi đầu của mối quan hệ mới giữa hai nước.
Theo một quan chức, G7 và Australia sẽ giữ nguyên mức giá 60 USD/thùng đối với dầu mỏ vận chuyển qua đường biển của Nga, dù giá dầu thô toàn cầu đang tăng
Phát biểu bên lề hội nghị năng lượng quốc tế CERAWeek, Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố các nước G7 đang lên kế hoạch điều chỉnh lại mức giá trần với dầu thô của Nga trong tháng 3.
Các nhà phân tích nhận định lượng dầu mỏ mà Trung Quốc nhập khẩu trong năm 2023 sẽ cao kỷ lục, do nhu cầu nhiên liệu vận tải gia tăng và các nhà máy lọc dầu mới đi vào hoạt động.
Tuần tới, nhà đầu tư sẽ chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn về sự phục hồi nhu cầu nhiên liệu tại Trung Quốc cũng như tác động của lệnh cấm nhập khẩu sản phẩm dầu tinh chế từ Nga của EU.
Trước đó, G7 và Australia nhất trí đặt hạn mức giá dầu thô Nga vận chuyển bằng đường biển là 60 USD/thùng nhằm hạn chế nguồn thu của Nga, trong khi vẫn để dầu Nga lưu thông trên thị trường quốc tế.
Xuất khẩu dầu mỏ của Nga giảm 230.000 thùng/ngày trong tháng 9 xuống 7,5 triệu thùng/ngày, trong khi xuất khẩu dầu thô cũng giảm 260.000 thùng/ngày xuống còn 4,8 triệu thùng/ngày.
Cơ quan Mạng lưới năng lượng liên bang sẽ nắm quyền kiểm soát Rosneft Deutschland và do đó cũng có cổ phần trong ba nhà máy lọc dầu PCK Schwedt, Miro (Karlsruhe) và Bayernoil (Vohburg).
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết ý tưởng áp đặt giới hạn giá dầu Nga là vô lý và Moskva sẽ không giao dầu và các sản phẩm dầu khác cho các quốc gia ủng hộ quyết định này.
Giám đốc về năng lượng của Viện Năng lượng và Tài chính Nga đã tiết lộ các đặc điểm của dầu thô Nga và cho biết nó lý tưởng về mặt thông số đối với các nhà máy lọc dầu châu Âu.