Chuyên gia: Dầu thô Nga khó có thể thay thế do nhiều ưu điểm

Giám đốc về năng lượng của Viện Năng lượng và Tài chính Nga đã tiết lộ các đặc điểm của dầu thô Nga và cho biết nó lý tưởng về mặt thông số đối với các nhà máy lọc dầu châu Âu.
Chuyên gia: Dầu thô Nga khó có thể thay thế do nhiều ưu điểm ảnh 1Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: TheMoscowtimes.com/TTXVN)

Giám đốc về năng lượng của Viện Năng lượng và Tài chính Nga, ông Alexei Gromov, ngày 9/4 cho biết dầu thô Urals của Nga có hai lợi thế, nhờ đó có thể xuất khẩu với khối lượng khá lớn.

Theo ông Gromov, dầu thô của Nga có thể được xem là không thể thiếu đối với châu Âu.

Chuyên gia này đã tiết lộ các đặc điểm của dầu thô Nga và cho biết nó lý tưởng về mặt thông số đối với các nhà máy lọc dầu châu Âu. Ông Gromov giải thích: “Vấn đề không chỉ là không thể tìm được số lượng dầu thích hợp để thay thế dầu của Nga. Dầu của chúng ta xét về các thông số hóa-lý lý tưởng cho các nhà máy lọc dầu châu Âu. Các doanh nghiệp này ngay từ đầu đã đặc biệt quan tâm tới các loại dầu Urals của Nga."

[Phương Tây đối mặt với lựa chọn kinh tế khó khăn khi trừng phạt Nga]

Theo ông Gromov, nguồn cung dầu Urals có thể được chuyển hướng thành công từ Tây sang Đông. Đây cũng là đặc điểm nổi bật của nhiên liệu Nga với tư cách là một mặt hàng xuất khẩu.

Chuyên gia này cho biết: “Trong vài tuần qua, các công ty Nga đã phần nào kịp định hình lại chuỗi cung ứng của họ để chuyển hướng dầu của Nga đến những người mua ở các khu vực khác trên thế giới. Điều này được thực hiện nhằm cung cấp dầu cho những nước sẵn sàng mua dầu của Nga."

Ông cho biết ban đầu, điều này đầy rủi ro, nhưng giờ đây chuỗi cung ứng đang bắt đầu tốt hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.