"Đầu tư dài hạn vào VN chắc chắn thành công"

Lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam Hong Jae Lim cho rằng đầu tư vào Việt Nam, các nhà đầu tư không nhìn ở ngắn hạn mà nên theo những kế hoạch đầu tư dài hạn gắn với chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam, chắc chắn sẽ thành công.

Lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam Hong Jae Lim cho rằng đầu tư vào Việt Nam, các nhà đầu tư không nhìn ở ngắn hạn mà nên theo những kế hoạch đầu tư dài hạn gắn với chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam, chắc chắn sẽ thành công.

Phát biểu tại "Diễn đàn đầu tư Việt Nam 2009" do Báo Tài chính Hàn Quốc và Văn phòng Xúc tiến Thương mại và Đầu tư của Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức, diễn ra ngày 12/3,  ông Hong Jae Lim đánh giá Việt Nam có những lợi thế thu hút đầu tư, đó là ổn định về chính trị xã hội,
tỷ lệ lao động trẻ khá cao,  tiềm lực phát triển của Việt Nam được công nhận; lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam năm 2008 đạt tới 64 tỷ USD.

Theo ông Hong Jae Lim, hiện giờ, kinh tế khó khăn nhưng các doanh nghiệp Hàn Quốc không thu mình lại mà cần có tầm nhìn chiến lược. Với kinh nghiệm xử lý khủng hoảng kinh tế năm 1997, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tận dụng những cơ hội này để biến thách thức thành cơ hội.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Nguyễn Bích Đạt nhận định năm nay thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài khó đạt con số kỷ lục như năm ngoái nhưng các nhà đầu tư vẫn đánh giá Việt Nam có tiềm năng thu hút đầu tư trong trung và dài hạn. Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực chống suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn bằng việc thực hiện tốt gói kích cầu, đẩy mạnh xuất khẩu, khuyến khích tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh giải ngân các dự án FDI, ODA.

Tại diễn đàn, quan chức hai bên khẳng định sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư hai bên làm ăn có hiệu quả. Theo lời của Thứ trưởng Dong Geun Lee phụ trách chính sách thương mại và Đầu tư, Bộ Kinh tế Tri thức của Hàn Quốc, nước này có khả năng làm nóng lại sự phát triển của nền công nghiệp bằng kỹ thuật cao và kinh nghiệm. Nếu có sự kết hợp nguồn tài nguyên phong phú của Việt Nam với kỹ thuật, kinh nghiệm của Hàn Quốc sẽ đem lại hiệu quả to lớn.

Tính đến cuối năm 2008, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn 15,8 tỷ USD, đứng ở vị trí thứ 4. Số doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam hiện là 1.600 doanh nghiệp, chiếm 21% số doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.


Nguồn vốn ODA Hàn Quốc dành cho Việt Nam năm 2008 là 286 triệu USD. Tổng giá trị thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 9,8 tỷ USD và Việt Nam là đối tác thương mại đứng thứ 6 của Hàn Quốc. Với nhiều điểm tương đồng, hiện nay đang có 85.000 người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc và đang có 60.000 người Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam ./.

Tin cùng chuyên mục