Đầu tư nước ngoài của Myanmar đạt trên 43 tỷ USD

Lượng vốn đầu tư nước ngoài theo các hợp đồng rót vào khoảng 600 dự án ở Myanmar tính đến tháng 8/2013 đã đạt 43,682 tỷ USD.
Lượng vốn đầu tư nước ngoài theo các hợp đồng rót vào khoảng 600 dự án ở Myanmar tính đến tháng 8/2013 đã đạt 43,682 tỷ USD.

Số vốn đầu tư đến từ 32 quốc gia và khu vực vào các dự án kể trên tập trung chủ yếu vào bốn lĩnh vực: điện năng, dầu khí, khai khoáng và chế tạo.

Theo báo chí địa phương, Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất, tiếp theo là Thái Lan, đặc khu hành chính Hong Kong, Hàn Quốc, Vương quốc Anh, Singapore, Malaysia, Pháp, Việt Nam và Ấn Độ.

Trong lĩnh vực thương mại, Thái Lan dẫn đầu trong số các nước mua hàng xuất khẩu của Myanmar và chiếm tới 41% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này năm 2012, tiếp đến là Ấn Độ với 15%, Trung Quốc 14%, Nhật Bản 7% và Hàn Quốc 4%.

Về nhập khẩu, Trung Quốc dẫn đầu và chiếm 37% tổng giá trị nhập khẩu của Myanmar năm ngoái .

Tiếp theo là Thái Lan với 20%, Singapore và Hàn quốc cùng với 9%, và Nhật Bản 8%.

Thương mại năm 2012 của Myanmar với các thị trường bên nước ngoài đạt 25,163 tỷ USD. Trong đó xuất khẩu đạt 9.70 tỷ USD, và nhập khẩu là 15,464 tỷ USD, dẫn đến việc nước này thâm hụt thương mại 5,77 tỷ USD.

Theo các chỉ số kinh tế Myanmar do Quỹ Tiền Tệ Quốc tế (IMF) đưa ra, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này năm nay ước tăng 5,5% với lạm phát giá tiêu dùng khoảng 7,3%.

Ước tính, GPD của đất nước này sẽ tăng trưởng 6,2% với lạm phát là 6,6% vào năm tới.

Tháng 11 năm 2012, Myanmar đã ban hành luật mới về đầu tư nước ngoài, thay thế cho luật đầu tư năm 1988, nhằm thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài cho đất nước và để phù hợp với chiến lược cải cách của đất nước.

Luật mới cho phép nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư 100% vốn, lập liên doanh với công dân địa phương hoặc cơ quan chính phủ hay tổ chức có liên quan theo tỷ lệ góp vốn theo thỏa thuận chung của hai bên./.

H.H (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục