Myanmar khởi động giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử
Tổng cộng 57 đảng phái chính trị tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử lần này, trong đó có 6 đảng tranh cử trên toàn quốc, khoảng 5.000 ứng cử viên tranh cử tại quốc hội.
Tổng cộng 57 đảng phái chính trị tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử lần này, trong đó có 6 đảng tranh cử trên toàn quốc, khoảng 5.000 ứng cử viên tranh cử tại quốc hội.
Theo Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Myanmar, tổng cộng 57 đảng phái chính trị tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử lần này, trong đó có 6 đảng tranh cử trên toàn quốc.
Myanmar sẽ tổ chức ba đợt bỏ phiếu tổng tuyển cử vào cuối năm 2025, trong bối cảnh tình hình chính trị vẫn bất ổn do xung đột và đảo chính.
ASEAN quan ngại sâu sắc và lên án mạnh mẽ vụ không kích vào bệnh viện Mrauk-U ở Tây Rakhine, Myanmar, hôm 10/12, khiến ít nhất 31 thường dân thiệt mạng và 76 người khác bị thương.
Từ ngày 30/1-29/11, tổng cộng 12.915 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Myanmar đã bị tạm giữ. 10.029 người trong số đó đã bị trục xuất một cách có hệ thống đến các nước liên quan thông qua Thái Lan theo đúng thủ tục pháp lý.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ 346 công dân nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc; thu giữ lượng lớn máy tính, máy tính xách tay và điện thoại được cho là sử dụng trong các hoạt động bất hợp pháp.
Chính quyền quân sự cho biết đã phát hiện 148 công trình, trong đó có các khu ký túc xá, một bệnh viện 4 tầng và một khu karaoke 2 tầng và đang tiến hành phá dỡ những tòa nhà này.
Việc sử dụng thiết bị Internet vệ tinh Starlink thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk đang bùng nổ tại thị trường chợ đen trị giá hàng tỷ USD ở Myanmar. Thiết bị này được sử dụng trong hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Mỹ trừng phạt 19 công ty và cá nhân điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến ở Myanmar và Campuchia, gây thiệt hại hàng chục tỷ USD cho người dân Mỹ và ép buộc hàng nghìn lao động tham gia lừa đảo.
Ngày 18/8, Ủy ban Bầu cử Liên bang Myanmar thông báo nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử, với giai đoạn đầu diễn ra vào ngày 28/12 tới. Cuộc bầu cử được tiến hành theo nhiều giai đoạn.
Chiều 10/8, đội tuyển nữ Myanmar đã giành chiến thắng 3-0 trước Timor Leste ở lượt trận thứ 2 AFF Cup nữ 2025, tạm dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau 2 trận.
Việc ký kết 14 dự án trong khuôn khổ Quỹ đặc biệt LMC sẽ hỗ trợ Myanmar phát triển các lĩnh vực như nông nghiệp, bảo vệ môi trường, khoa học và công nghệ, văn hóa, giáo dục và phòng tránh thiên tai.
Theo lệnh thiết quân luật, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia sẽ chuyển giao quyền điều hành hành chính và tư pháp của các thị trấn trên cho Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar.
Một phần tường mỏ bất ngờ đổ sập khi các công nhân đang khai thác khiến khoảng 20 người mắc kẹt và ít nhất 2 người thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.
Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim nhấn mạnh rằng tình hình Myanmar tiếp tục là một trong những thách thức cấp bách nhất và chưa được giải quyết mà Đông Nam Á phải đối mặt.
Chủ tịch Hội đồng Quản lý Nhà nước, Tướng Min Aung Hlaing đã công bố các kế hoạch chiến lược thêm viện trợ nhân đạo cho các nạn nhân và nhanh chóng khởi động lại nền kinh tế đang suy yếu của đất nước.
Đến ngày 4/5, công tác thu dọn các tòa nhà bị hư hại do trận động đất mạnh xảy ra ngày 28/3 vừa qua đã hoàn thành khoảng 80% tại thành phố Mandalay và khoảng 50% tại thành phố Sagaing.
Trong bài phát biểu chúc mừng Năm mới, Thống tướng Min Aung Hlaing gửi lời chúc chân thành về hòa bình, an toàn và hạnh phúc tới tất cả người dân, cộng đồng dân tộc trên khắp Myanmar và quốc tế.
Myanmar xảy ra một trận động đất có độ lớn 5,5 trong khi tại Papua New Guinea đón nhận động đất có độ lớn 5,7 ở ngoài khơi bờ biển nước này.
Trận động đất có độ lớn 5,6 vừa xảy ra tại Myanmar, cách thành phố Meiktila 43km về phía Đông Bắc, và rung chấn nhẹ có thể được cảm nhận tại thành phố Mandalay.