Hàng loạt trận động đất liên tiếp có độ lớn từ 5,5 xảy ra tại châu Á-TBD

Myanmar xảy ra một trận động đất có độ lớn 5,5 trong khi tại Papua New Guinea đón nhận động đất có độ lớn 5,7   ở ngoài khơi bờ biển nước này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)

Ngày 13/4, các trung tâm địa chấn học quốc tế cho biết một loạt trận động đất đã được ghi nhận tại nhiều khu vực ở châu Á-Thái Bình Dương.

Tại Myanmar, vào 8h54 (giờ địa phương) ngày 13/4, một trận động đất có độ lớn 5,5 đã làm rung chuyển khu vực miền Trung.

Theo Cục Khí tượng và Thủy văn Myanmar, chấn tiêu của trận động đất nằm ở độ sâu 20km, cách thị trấn Wundwin (vùng Mandalay) khoảng 14,5km về phía Đông Bắc.

Tại Papua New Guinea, trận động đất có độ lớn 5,7 đã xảy ra vào 13h48 (giờ địa phương) ngoài khơi bờ biển nước này, cách thủ đô Port Moresby hơn 300km về phía Bắc.

Chấn tiêu được xác định ở độ sâu 66km. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại.

Đáng chú ý, khu vực Trung Á cũng ghi nhận những chấn động mạnh. Trung tâm nghiên cứu khoa học địa chất Đức (GFZ) và Trung tâm Địa chấn châu Âu-Địa Trung Hải (EMSC) cùng ghi nhận một trận động đất có độ lớn 6,1 xảy ra lúc 8h54 (giờ địa phương) tại khu vực biên giới Afghanistan-Tajikistan.

Tâm chấn của trận động đất cách thành phố Khujand, Tajikistan khoảng 170km về phía Đông Nam, với độ sâu chấn tiêu là 16km.

Cho đến nay, chưa có báo cáo nào về thiệt hại đáng kể hoặc thương vong trong các khu vực bị ảnh hưởng. Các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục theo dõi tình hình và đánh giá mức độ ảnh hưởng từ các trận động đất này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.