Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo một số thành viên APEC
Các nhà lãnh đạo đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế; bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trên các mặt.
Các nhà lãnh đạo đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế; bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trên các mặt.
Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (PHIVOLCS) cảnh báo người dân cảnh giác với những đợt sóng bất thường, tránh đến các bãi biển cho đến khi khuyến cáo này được dỡ bỏ.
Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Hội nghị Cấp cao ASEAN, Tổng thống Prabowo ủng hộ Timor Leste trở thành thành viên đầy đủ của ASEAN càng sớm càng tốt, nếu có thể thì ngay trong năm nay.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận qua các xét nghiệm đã phát hiện hai trường hợp trẻ em khỏe mạnh nhiễm virus bại liệt ở thành phố Lae của Papua New Guinea.
Các nhà khoa học ghi nhận tâm của trận động đất tại khu vực Papua New Guinea nằm ở độ sâu 10km, với vị trí ban đầu được xác định tại tọa độ 6.78 độ vĩ độ Nam và 147.26 độ kinh độ Đông.
Myanmar xảy ra một trận động đất có độ lớn 5,5 trong khi tại Papua New Guinea đón nhận động đất có độ lớn 5,7 ở ngoài khơi bờ biển nước này.
Cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật của thế giới trong tuần như Hội nghị Thượng đỉnh Hàn-Nhật-Trung nhấn mạnh mục tiêu củng cố hợp tác ba bên, Israel tăng cường tấn công thành phố Rafah ở Dải Gaza.
Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc cho biết sau vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở Papua New Guinea, hiện nay nguồn nước đã bị ô nhiễm, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.
Chính phủ Papua New Guinea ước tính hơn 2.000 người có thể đã bị vùi lấp trong trận sạt lở đất gần như xóa sổ cả một ngôi làng, khi một mảng núi Mungalo sạt xuống rạng sáng 24/5.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Papua New Guinea James Marape sau thảm họa lở đất rạng sáng 24/5.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Chủ tịch Trung Quốc bày tỏ đau buồn trước thảm họa lở đất ở Papua New Guinea, còn Ấn Độ cũng thông báo cung cấp khoản cứu trợ ngay lập tức trị giá 1 triệu USD.
Chính phủ Papua New Guinea ước tính hơn 2.000 người có thể đã bị vùi lấp trong trận sạt lở đất cuối tuần qua tại tỉnh miền Bắc Enga.
Ngôi làng Yambali có nhiều cư dân sinh sống ở Enga, miền Bắc Papua New Guinea, gần như bị xóa sổ khi một mảng núi Mungalo sạt xuống rạng sáng 24/5, chôn vùi hơn 150 ngôi nhà khi người dân đang ngủ.
Vụ lở đất nghiêm trọng xảy ra trong đêm tại làng Kaokalam ở Papua New Guinea khiến hơn 670 người thiệt mạng và ước tính hơn 150 ngôi nhà đã bị chôn vùi.
Lãnh đạo cộng đồng lo ngại hơn 300 dân làng đã bị chôn vùi sau thảm họa xảy ra tại làng Kaokalam, con số này cao gấp 3 lần so với thông tin thiệt hại về người ban đầu.
Tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng 24/5 (giờ địa phương) tại làng Kaokalam, thị trấn Porgera, ở tỉnh Enga, cách thủ đô Port Moresby khoảng 600km về phía Tây Bắc.
Papua New Guinea nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương - vòng cung của các đứt gãy địa chấn quanh Thái Bình Dương, nơi xảy ra phần lớn các trận động đất và hoạt động núi lửa trên thế giới.
Theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất GFZ của Đức, trận động đất xảy ra lúc 19:25:44 giờ Việt Nam. Độ sâu chấn tiêu là 76,7 km, ban đầu được xác định ở 4,02 độ vĩ Nam và 142,96 độ kinh Đông.
Ứớc tính có 1.000 ngôi nhà bị phá hủy và các đội cứu hộ đang đánh giá tác động của trận động đất đã làm hư hại nhiều khu vực miền Bắc Papua New Guinea.
Nhật Bản khẳng định sẽ hỗ trợ các quốc gia Thái Bình Dương xây dựng năng lực ứng phó với thiên tai và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như không gian vũ trụ, phòng thủ mạng và trí tuệ nhân tạo.
Hai nước sẽ chia sẻ thông tin quân sự, hỗ trợ hậu cần, điều phối các hoạt động an ninh, triển khai tuần tra chung ở khu vực biên giới cùng các hình thức hợp tác quốc phòng khác.
Một phi công trực thăng người Australia và 2 nhà thầu địa phương bị bắt cóc khi đang làm việc tại một tháp viễn thông ở gần núi Sisa, trung tâm tỉnh Hela, đã được trả tự do mà không hề hấn gì.
Nhiều nam giới đã bị bắn chết trong một cuộc phục kích ở tỉnh Enga, trong bối cảnh xung đột giữa các bộ tộc đang leo thang nghiêm trọng trong khu vực.
Bạo lực bùng phát tại thủ đô Port Moresby vào chiều 10/1 sau khi một nhóm binh sỹ, cảnh sát và lính gác nhà tù khởi xướng các cuộc biểu tình phản đối việc giảm lương vô cớ đối với họ.
Ulawun là một trong những ngọn núi lửa nguy hiểm nhất thế giới, có tên trong danh sách 16 ngọn núi lửa là mục tiêu nghiên cứu của giới khoa học bởi ngọn núi này tiềm ẩn nguy cơ phun trào mạnh.