Nhật Bản cam kết hợp tác với các quốc gia Thái Bình Dương vì hòa bình

Nhật Bản khẳng định sẽ hỗ trợ các quốc gia Thái Bình Dương xây dựng năng lực ứng phó với thiên tai và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như không gian vũ trụ, phòng thủ mạng và trí tuệ nhân tạo.

Nhật Bản và các quốc đảo Thái Bình Dương triển khai khuôn khổ đối thoại quốc phòng từ năm 2021. (Nguồn: NUS)
Nhật Bản và các quốc đảo Thái Bình Dương triển khai khuôn khổ đối thoại quốc phòng từ năm 2021. (Nguồn: NUS)

Ngày 20/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara cam kết Nhật Bản sẽ hợp tác với các quốc đảo ở khu vực Thái Bình Dương để cùng xây dựng một tương lai vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Theo hãng thông tấn Kyodo, ông Minoru Kihara đưa ra cam kết này trong ngày họp thứ hai của khuôn khổ đối thoại quốc phòng cấp bộ trưởng lần thứ hai giữa Nhật Bản và các quốc đảo Thái Bình Dương.

Cuộc đối thoại có sự tham gia của bộ trưởng quốc phòng các nước Fiji, Papua New Guinea và Thái tử Vương quốc Tonga.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết 11 quốc đảo khác không có lực lượng quân đội đã cử quan chức cấp cao tham dự cuộc đối thoại trực tiếp hoặc dưới hình thức trực tuyến.

Bên cạnh đó, Australia, New Zealand, Pháp, Canada, Chile, Anh và Mỹ cũng tham dự với tư cách các nước "đối tác."

Nhấn mạnh sự cần thiết hiện thực hóa một khu vực Thái Bình Dương "tự do, rộng mở và ổn định" trong một trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ, ông Kihara cho biết Nhật Bản sẽ hỗ trợ các nước xây dựng năng lực ứng phó với thiên tai và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như không gian vũ trụ, phòng thủ mạng và trí tuệ nhân tạo.

Ngoài ra, Nhật Bản sẽ cung cấp các khóa đào tạo sỹ quan trẻ của Fiji, Papua New Guinea và Tonga.

Nhật Bản và các quốc đảo Thái Bình Dương tiến hành đối thoại quốc phòng cấp bộ trưởng lần thứ nhất vào tháng 9/2021. Sự kiện này diễn ra dưới hình thức trực tuyến do đại dịch COVID-19.

Đối thoại quốc phòng cấp bộ trưởng lần thứ hai diễn ra trước thềm Hội nghị lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương lần thứ 10, dự kiến diễn ra vào tháng Bảy tới tại thủ đô Tokyo với sự tham gia của Nhật Bản cùng với 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Australia và New Zealand.

Nhật Bản đã tổ chức hội nghị này 3 năm một lần kể từ năm 1997./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục