Ấn Độ nỗ lực nâng cao vai trò tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Thời gian qua, Ấn Độ đang tích cực đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm Papua New Guinea và Australia, nhằm nâng cao vai trò của Ấn Độ tại khu vực này.
Ấn Độ nỗ lực nâng cao vai trò tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại cuộc họp báo chung ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 10/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 21/5 sẽ bắt đầu chuyến công du hai nước Papua New Guinea và Australia trong nỗ lực nâng cao vai trò của quốc gia này tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, sau khi tới Nhật Bản tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) với tư cách khách mời, Thủ tướng Modi sẽ tới Papua New Guinea và cùng người đồng cấp nước này James Marape đồng chủ trì Hội nghị cấp cao lần thứ 3 Diễn đàn hợp tác các đảo Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (FIPIC) vào ngày 22/5.

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Ấn Độ tới đảo quốc Thái Bình Dương này.

Điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du nước ngoài của Thủ tướng Modi là thành phố Sydney.

Trong chuyến thăm Australia trong 2 ngày từ ngày 23-24/5, Thủ tướng Modi sẽ hội đàm với người đồng cấp Australia Anthony Albanese, cũng như tham dự buổi gặp gỡ giao lưu với các lãnh đạo doanh nghiệp và phát biểu tại một sự kiện cộng đồng người Ấn Độ tại thành phố Sydney.

[Thủ tướng Ấn Độ sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ]

Thời gian qua, Ấn Độ đang tích cực đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm Papua New Guinea và Australia.

Trong chuyến thăm Ấn Độ ngày 8-11/3 vừa qua, Thủ tướng Australia nhấn mạnh mối quan hệ đối tác giữa hai nước góp phần duy trì ổn định trong khu vực.

Mối quan hệ này cũng mở ra nhiều cơ hội về thương mại và đầu tư, góp phần củng cố nền kinh tế và mang lại lợi ích trực tiếp cho nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục