Thủ tướng Ấn Độ sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm Đối thoại an ninh Bộ tứ để thảo luận về giải pháp thúc đẩy sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Thủ tướng Ấn Độ sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm Đối thoại an ninh Bộ tứ gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và Mỹ năm 2023, dự kiến diễn ra vào ngày 24/5 tới tại thành phố Sydney (Australia) để thảo luận về giải pháp thúc đẩy sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Đây sẽ chuyến thăm đầu tiên của ông Modi tới Australia sau năm 2014.

Hội nghị thượng đỉnh sắp tới là lần họp trực tiếp thứ ba của các nhà lãnh đạo nhóm Bộ tứ và là lần đầu tiên Australia tổ chức hội nghị này. Hai hội nghị trước đó của nhóm được tiến hành tại Mỹ và Nhật Bản.

Trước chuyến công du Australia, Thủ tướng Modi sẽ có mặt tại Nhật Bản trong hai ngày 20 và 21/5 với tư cách khách mời dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Hiroshima.

[Nhóm Bộ Tứ ủng hộ mở rộng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc]

Sau Nhật Bản, ông sẽ tới Papua New Guinea để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác các quốc đảo ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ diễn ra vào ngày 22/5 tới nhằm tạo động lực cho chương trình nghị sự Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Đây là diễn đàn sẽ quy tụ 14 quốc đảo ở Thái Bình Dương.

Trước đó, theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ - gồm Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ - tại Sydney (Australia) vào ngày 24/5 cùng những người đồng cấp các nước trong nhóm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục