Indonesia và Papua New Guinea ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng

Hai nước sẽ chia sẻ thông tin quân sự, hỗ trợ hậu cần, điều phối các hoạt động an ninh, triển khai tuần tra chung ở khu vực biên giới cùng các hình thức hợp tác quốc phòng khác.

Tổng thống Indonesia Joko Widodoi (trái) và Thủ tướng Papua New Guinea James Marape tại Papua New Guinea ngày 5 tháng 7 năm 2023. (Ảnh: AFP)
Tổng thống Indonesia Joko Widodoi (trái) và Thủ tướng Papua New Guinea James Marape tại Papua New Guinea ngày 5 tháng 7 năm 2023. (Ảnh: AFP)

Papua New Guinea vừa chính thức phê chuẩn hiệp ước quốc phòng với nước láng giềng Indonesia, gần 14 năm sau khi hai nước ký kết.

Ngoại trưởng Papua New Guinea Justin Tkatchenko và Đại sứ Indonesia tại quốc đảo Thái Bình Dương này Andriana Supandy đã tổ chức họp báo ở Port Moresby để thông báo về việc phê chuẩn thỏa thuận hợp tác quốc phòng được hai bên ký kết hồi năm 2010.

Trong khi Quốc hội Indonesia đã phê chuẩn thỏa thuận cách đây nhiều năm, Quốc hội Papua New Guinea mới có động thái tương tự vào ngày 14/2 vừa qua và văn kiện này bắt đầu có hiệu lực 1 tuần sau đó.

Theo thỏa thuận, hai nước đồng ý chia sẻ thông tin quân sự, hỗ trợ hậu cần, điều phối các hoạt động an ninh và triển khai các cuộc tuần tra chung ở khu vực biên giới cùng các hình thức hợp tác quốc phòng khác nhau.

Ngoại trưởng Tkatchenko đã nêu bật tầm quan trọng của sự hợp tác quốc phòng với Indonesia trong bối cảnh Papua New Guinea có nhu cầu nâng cao năng lực kiểm soát biên giới.

Ông khẳng định vấn đề an ninh đóng vai trò nền tảng cho thương mại, đầu tư và kinh doanh. Theo ông, thỏa thuận quốc phòng cũng sẽ giúp xây dựng và phát triển một số khả năng cũng như năng lực bảo mật của quốc gia này.

Về phần mình, Đại sứ Supandy bày tỏ hy vọng thỏa thuận sẽ góp phần đảm bảo nền hòa bình và ổn định tại khu vực Thái Bình Dương, đồng thời giúp tăng cường mối quan hệ giữa hai nước.

Năm ngoái, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Papua New Guinea, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy thương mại biên giới giữa hai nước, vốn đã bị cản trở trong nhiều thập kỷ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.