Malaysia kêu gọi ASEAN hành động mạnh mẽ hơn vì hòa bình ở Myanmar

Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim nhấn mạnh rằng tình hình Myanmar tiếp tục là một trong những thách thức cấp bách nhất và chưa được giải quyết mà Đông Nam Á phải đối mặt.

Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim phát biểu tại Hội nghị bàn tròn châu Á-Thái Bình Dương (APR) lần thứ 38, diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: Viên Luyến/TTXVN)
Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim phát biểu tại Hội nghị bàn tròn châu Á-Thái Bình Dương (APR) lần thứ 38, diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: Viên Luyến/TTXVN)

Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim đã kêu gọi các quốc gia thành viên ASEAN tăng cường quyết tâm chung trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Myanmar.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu tại Hội nghị bàn tròn châu Á-Thái Bình Dương (APR) lần thứ 38, diễn ra tại Kuala Lumpur ngày 19/6, Thủ tướng Anwar nhấn mạnh rằng tình hình Myanmar tiếp tục là một trong những thách thức cấp bách nhất và chưa được giải quyết mà Đông Nam Á phải đối mặt.

Ông khẳng định là Chủ tịch ASEAN 2025, Malaysia coi việc huy động mọi cơ chế khả thi của ASEAN và hợp tác với tất cả các đối tác hướng tới mục tiêu giảm leo thang bạo lực và tiến xa hơn nữa là tiến trình hòa bình do Myanmar lãnh đạo là trách nhiệm to lớn.

Người đứng đầu chính phủ Malaysia đề cao vai trò của ASEAN bởi tổ chức khu vực đã đặt nền tảng vững chắc, giúp khu vực vượt qua các tranh chấp và khủng hoảng, cho dù là vấn đề chủ quyền và biên giới, đại dịch hay thảm họa khí hậu.

Ông cho rằng ASEAN đã củng cố sự hội nhập kinh tế của khu vực thông qua các sáng kiến như Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực và trong tương lai là Hiệp định Khung Kinh tế Kỹ thuật số. Kết nối nội vùng gia tăng sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp địa phương mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn khu vực.

Đề cập đến việc Mỹ áp thuế đối ứng đơn phương, Thủ tướng Anwar, đồng thời cũng là Bộ trưởng Tài chính Malaysia cho rằng, đây là thách thức đáng kể đối với quốc gia và khu vực do ASEAN đang tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo ông, thương mại quốc tế phải được quản lý bằng các quy tắc minh bạch và khả năng dự đoán hợp pháp, không phải bằng chủ nghĩa đơn phương hoặc các biện pháp kinh tế cưỡng bức.

Sự gián đoạn trong thương mại và chuỗi cung ứng sẽ chỉ để lại những tác động bất lợi cho doanh nghiệp và cản trở tăng trưởng kinh tế, tác động thêm đến những nỗ lực hướng tới đảm bảo phúc lợi kinh tế xã hội của người dân.

Trước đó, phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (ISIS) Malaysia Datuk Prof Tiến sĩ Mohd Faiz Abdullah cho biết, hội nghị năm nay bao gồm các phiên họp xoay quanh chủ đề “Tái hiệu chỉnh Biên giới của châu Á,” tập trung vào những ranh giới đang thay đổi định hình khu vực.

Từ sự thay đổi lãnh đạo trong ASEAN đến những sắc thái của an ninh hàng hải và sự điều chỉnh lại thương mại. Ông khẳng định, mục tiêu của ISIS không chỉ là quan sát những chuyển đổi này mà còn vạch ra lộ trình hướng tới sự ổn định, tính bao trùm và sự gắn kết bền vững trong khu vực.

Hội nghị bàn tròn châu Á-Thái Bình Dương (APR) là hoạt động nổi bật và đặc trưng của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (ISIS) Malaysia.

Về bản chất, APR là hội nghị Đông Nam Á thảo luận về các vấn đề chính tác động đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hội nghị diễn ra từ 17-19/6 thu hút khoảng 400 đại biểu, 50 chuyên gia nổi tiếng đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tham dự Hội nghị, ngoài Thủ tướng Anwar còn có sự hiện diện của Bộ trưởng Ngoại giao Datuk Seri Mohamad Hasan, Tổng thư ký Chính phủ Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar và Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (ISIS) Malaysia Datuk Prof Tiến sĩ Mohd Faiz Abdullah./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: THX/TTXVN)

Campuchia bắt giữ 75 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Campuchia vừa triệt phá một đường dây tội phạm mạng quy mô lớn, bắt giữ 75 nghi phạm, theo đó, thủ tướng Hun Manet kêu gọi chính quyền và người dân cùng nỗ lực xóa bỏ nạn lừa đảo trực tuyến. 

Ảnh minh họa. (airlines-inform.com)

Indonesia: Tìm kiếm máy bay chở 11 người mất tích

Ngày 17/1, một máy bay hạng nhỏ của hãng Indonesia Air Transport chở theo 3 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đã mất liên lạc sau 13h00, giới chức nước này đang tích cực điều tra, tìm kiếm.

Sụt lún nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Thái Lan: Sụt lún nghiêm trọng trên đường phố Bangkok

Nguyên nhân vụ sụt được cho là do đường ống nước ngầm bị rò rỉ hoặc do sự xói mòn vì nước tích tụ dưới mặt đường trong thời gian dài, khiến kết cấu đường không chịu được trọng lượng, cuối cùng bị sập.