Chính quyền quân sự Myanmar gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời

Trong thời gian ngừng bắn tạm thời, các nhóm vũ trang không được gây gián đoạn hoặc tấn công các tuyến đường lưu thông của người dân, không gây hại hoặc phá hoại tài sản của dân thường.

Ngôi nhà bị phá hủy do động đất tại Ava, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngôi nhà bị phá hủy do động đất tại Ava, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 6/5, chính quyền quân sự Myanmar thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời đến ngày 31/5.

Theo thông báo, quyết định gia hạn có hiệu lực từ ngày 6/5 nhằm hỗ trợ các nỗ lực phục hồi và tái định cư ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất, phục vụ lợi ích của đất nước và người dân, đồng thời thúc đẩy hòa bình và ổn định lâu dài.

Trước đó, chính quyền quân sự Myanmar đã ban bố lệnh ngừng bắn tạm thời từ ngày 2-30/4 để đẩy nhanh các hoạt động cứu hộ và tái định cư sau trận động đất có cường độ 7,9 hôm 28/3 vừa qua.

Thông báo nêu rõ trong thời gian ngừng bắn tạm thời, các nhóm vũ trang không được gây gián đoạn hoặc tấn công các tuyến đường lưu thông của người dân, không gây hại hoặc phá hoại cuộc sống cũng như tài sản của dân thường, không tấn công nhân viên an ninh và địa điểm làm việc, không thực hiện các hoạt động quân sự, tuyển mộ hoặc huy động lực lượng làm suy yếu hòa bình, cũng như không tham gia các hoạt động mở rộng phạm vi kiểm soát.

Thông báo nhấn mạnh lực lượng vũ trang Myanmar sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân nếu xảy ra các tình huống trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.