Nhìn lại ASEAN năm 2025: Trung tâm cân bằng và đối thoại
Năm 2025, ASEAN mở rộng thành viên, củng cố vai trò trung tâm, thúc đẩy hợp tác kinh tế và phát triển bền vững hướng tới tầm nhìn 2045.
Năm 2025, ASEAN mở rộng thành viên, củng cố vai trò trung tâm, thúc đẩy hợp tác kinh tế và phát triển bền vững hướng tới tầm nhìn 2045.
Thủ tướng Timor Leste Gusmão nhấn mạnh việc trở thành thành viên ASEAN là "giấc mơ lâu dài đã thành hiện thực" đối với nhân dân Timor Leste, và gia nhập ASEAN đánh dấu bước ngoặt quan trọng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng lập pháp Brunei thời gian tới, đặc biệt trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và hợp tác nghị viện.
Đây là chuyến thăm thứ 6 tới Việt Nam của Quốc vương Brunei, góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương ngày càng thực chất, hiệu quả
Sáng 1/12/2025, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah thăm cấp Nhà nước Việt Nam.
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa nhấn mạnh Lục quân ASEAN cần tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng ngừa, thích ứng với biến đổi khí hậu...
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 30/11 đến ngày 2/12 của Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.
ASEAN-Trung Quốc đang cùng nhau đạt tiến bộ đáng kể trong chuyển đổi số, đặc biệt sau khi hai bên công bố báo cáo chung về đầu tư, thương mại, trong đó trụ cột số được xác định là ưu tiên trọng điểm.
Ngày Gia đình ASEAN 2025 diễn ra vào ngày 15/11 tại Công viên biển Kasai Rinkai ở Thủ đô Tokyo nhằm tăng cường tình hữu nghị và sự gắn kết giữa các cơ quan đại diện ASEAN và gia đình.
Kiểm toán nhà nước Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tích cực trong các hoạt động hợp tác khu vực, đặc biệt trong vai trò Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Chiến lược ASEANSAI.
Hiệp định ASEAN về dẫn độ dự kiến sẽ được ký kết tại Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp các nước ASEAN (ALAWMM) lần thứ 13, diễn ra ngày 14-15/11 tại thủ đô Manila của Philippines.
Tổng thư ký ASEAN nhấn mạnh vai trò của giáo dục đại học trong chuyển đổi và xây dựng cộng đồng bền vững đến năm 2045.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự ADMM-19, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) thứ 12 và các hoạt động liên quan từ ngày 30/10-2/11 ở Malaysia.
Đại diện ban huấn luyện Đội tuyển Bơi lội Việt Nam cho biết Nguyễn Huy Hoàng là trụ cột của đội tuyển, và đội kỳ vọng đợt tập huấn này sẽ giúp anh đạt điểm rơi phong độ tốt nhất cho SEA Games sắp tới.
Tham dự Hội nghị ASEAN 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, chỉ trong 3 ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có lịch trình dày đặc với gần 50 hoạt động cả song phương và đa phương.
Chiều 28/10/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia.
Đại sứ João Pereira cho biết việc Timor Leste chính thức được kết nạp vào ASEAN sau 14 năm nỗ lực không ngừng mang ý nghĩa quan trọng đối với đất nước và nhân dân Timor Leste.
Thủ tướng đề xuất ba định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ ASEAN-Trung Quốc thời gian tới về tăng cường kết nối thông minh, bao trùm và bền vững; tăng cường đổi mới sáng tạo.
Chiều 28/10/2025, tại Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan và chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN 2026 cho Philippines.
Các nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc là một trụ cột quan trọng, đóng góp vào bảo đảm hòa bình và ổn định ở khu vực.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ASEAN và Liên hợp quốc triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030, và đề xuất ba trọng tâm hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác hai bên.
Lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng Thư ký Liên hợp quốc cam kết tiếp tục ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tuân thủ luật pháp quốc tế, thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.
Trên tinh thần đối thoại và hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ một số quan điểm và đề xuất nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác trong khu vực.
Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Indonesia, Thủ tướng New Zealand và Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Các nước đối tác đã khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác với ASEAN nhằm thúc đẩy thịnh vượng kinh tế, ổn định tài chính và phát triển bền vững giữa các nền kinh tế.
Thủ tướng kỳ vọng ASEAN+3 sẽ đoàn kết chặt chẽ hơn, kết nối hiệu quả hơn và đổi mới sáng tạo mạnh mẽ hơn để tiếp tục phát triển bao trùm và bền vững, và ứng phó hiệu quả với các thách thức.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ASEAN-Hàn Quốc cần tăng cường phối hợp, ứng phó kịp thời và hiệu quả các thách thức, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững và bao trùm.
Hội nghị AFA 24 và Hội nghị Hội đồng AFA lần thứ 141 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch Liên đoàn Kế toán ASEAN nhiệm kỳ 2024-2025.
Sáng 27/10/2025, tại Kuala Lumpur (Malaysia), Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 (gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) lần thứ 28.
Chiều 26/10, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các Nhà Lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 22.