Theo Phó Thủ tướng Choi Sang-mok, hai nước cần thúc đẩy triển khai các thỏa thuận trong các lĩnh vực mở rộng thương mại, đầu tư; phát triển chuỗi cung ứng, lĩnh vực công nghệ và nguồn nhân lực.
Sản phẩm nông thủy sản của vùng ĐBSCL đã xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. Tuy nhiên so với các nước châu Á như Thái Lan, Ấn Độ thì giao thương giữa Hoa Kỳ và vùng ĐBSCL còn rất khiêm tốn.
Thế giới đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc đình trệ kinh tế do cuộc chiến thương mại giữa 2 cường quốc kinh tế là Mỹ và Trung Quốc. Hai quốc gia này, cùng với EU, cũng đang tranh giành Mỹ Latinh.
Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư Nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Díaz thông báo giá trị đăng ký vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) vào nước này trong năm nay đã đạt kỷ lục hơn 2 tỷ USD.
Vốn đầu tư tháng Tám ước đạt 24.127 tỷ đồng, tăng 14,8% và tám tháng là 155.300 tỷ đồng, bằng 60,1% kế hoạch năm và tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2015.
ASEAN và Nhật Bản sẽ cùng nhau đáp ứng các mục tiêu của lộ trình AJCEP thông qua việc tăng cường Hợp tác kinh tế, Hội nhập kinh tế của ASEAN và Hợp tác để hội nhập khu vực vào nền kinh tế toàn cầu.
Trong số các nước ASEAN, hiện Malaysia là quốc gia dẫn đầu về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm gần 2,5 tỷ USD, chiếm 48,3% tổng vốn đăng ký của khu vực.
Năm 2015, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký xấp xỉ 22,8 tỷ USD đồng thời mức giải ngân đạt 14,5 tỷ USD, tăng tương ứng 2,5% và17,4% với cùng kỳ năm 2014.
"Việt Nam kỳ vọng lớn vào việc các doanh nghiệp FDI sẽ góp phần tích cực chuyển giao công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm... cho các doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, mục tiêu trên còn khá lâu mới đạt."