Đầu tư Trung Quốc hướng tới dệt may Indonesia

Nhiều doanh nhân Trung Quốc đang quan tâm đầu tư vào các ngành công nghiệp chế tạo của Indonesia, nhất là ngành công nghiệp dệt may.
Đại sứ Indonesia tại Trung Quốc, Imron Cotan cho biết nhiều doanh nhân Trung Quốc đang quan tâm đầu tư vào các ngành công nghiệp chế tạo của Indonesia, nhất là ngành công nghiệp dệt may.

Ngoài ra, một số lĩnh vực khác được các nhà đầu tư Trung Quốc quan tâm là thực phẩm và đồ uống, kim loại cơ bản, hàng sắt thép, máy móc và thiết bị điện tử.

Phát biểu tại một Hội nghị giới thiệu về kinh tế Trung Quốc do Hiệp hội Indonesia-Trung Quốc tổ chức mới đây tại Jakarta, Đại sứ Imron Cotan lưu ý rằng cho đến nay nhiều nhà đầu tư Trung Quốc đã hoạt động tại Indonesia, song chủ yếu là trong lĩnh vực khai thác mỏ.

Theo Ủy ban Điều phối Đầu tư Indonesia, ngành khai thác mỏ Indonesia đã thu hút được 153,999 tỷ USD vốn đầu tư trong giai đoạn 2007-2012, trong đó chủ yếu đến từ Trung Quốc.

Đại sứ Imron Cotan nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư Trung Quốc đang chuyển sự chú ý sang các ngành công nghiệp chế tạo, đặc biệt là ngành công nghiệp dệt may do các lợi thế về chi phí sản xuất và sức cạnh tranh trên thị trường Indonesia, chẳng hạn như mức lương cạnh tranh hay nguồn lao động dồi dào, nhất là thị trường tiêu thụ ASEAN rộng lớn với 600 triệu người, trong đó có 240 triệu người của Indonesia.

Tham vấn cho thấy ngành dệt may Indoensia sẽ trở thành mục tiêu của các nhà đầu tư của Trung Quốc trong 2-5 năm tới, và các doanh nhân Trung Quốc quan tâm đầu tư vào lĩnh vực dệt may chủ yếu tập trung vào khu vực Bandung và Tây Java.

Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư Trung Quốc cũng nhắm mục tiêu vào lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi của Indonesia.

Số liệu thống kê cho thấy đầu tư của Trung Quốc ở Indonesia đã tăng từ 128 triệu USD năm 2011 lên 141 triệu USD năm 2012 , và đạt 60,2 triệu USD trong 99 dự án trong quý 1/2013./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục