Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chúc mừng các Đại sứ, Trưởng cácCơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vừa được Nhà nước giao trọng trách, chuẩnbị lên đường làm nhiệm vụ, đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm hết sức to lớn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những thành tựu củangành ngoại giao thời gian qua, đã hết sức nỗ lực, sáng tạo, góp phần vào thànhtựu chung của đất nước, nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam trong khu vực và trêntrường quốc tế, nổi bật là đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2010,đồng thời phối hợp chặt chẽ, góp phần vào việc tăng cường ngoại giao nghị viện.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh các vị Đại sứ,Trưởng Đại diện đã chuẩn bị chu đáo hành trang trước khi lên đường làm nhiệm vụ,nắm bắt tình hình thực tế ở trong nước; đồng thời chỉ rõ những thuận lợi cơ bảnvà yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho công tác đối ngoại trong bối cảnh tình hình hiệnnay. Chưa bao giờ Việt Nam có được vị thế như ngày nay, bạn bè quốc tế ngày càngquan tâm đến Việt Nam nhiều hơn.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thành công tốt đẹp với việc thông qua nhiềuvăn kiện quan trọng, là cẩm nang cho hoạt động đối ngoại trong giai đoạn sắptới. Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được ban hành và đi vào thựchiện, đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc triển khai đường lối, chính sáchđối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Hòa bình, hợp tác cùng có lợi, vẫn là xu thếchủ yếu trên thế giới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong muốn các vị Đại sứ, TrưởngĐại diện quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nắm bắttình hình thực tế ở trong nước, nêu cao bản lĩnh, phát huy trí tuệ, chủ động,tích cực, nhạy bén, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dângiao phó.
Các vị Đại sứ, Trưởng Đại diện là những người đầu tiên chuyển thông điệp củaĐảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tới bạn bè thế giới, rằng Việt Nam sẽ tiếptục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đạihóa, để đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại và năm 2050 trởthành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Việt Nam kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình,hợp tác cùng phát triển, sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả nước,là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
Thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, ngành ngoại giao nóichung, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nói riêng, cần tích cực đẩymạnh toàn diện hoạt động đối ngoại trên cả ba trụ cột: chính trị, kinh tế, vănhóa, cả phương diện song phương và đa phương, các khu vực, địa bàn, lĩnh vực ưutiên, tập trung nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế,văn hóa, giáo dục-đào tạo…; góp phần làm cho thế giới hiểu rõ hơn về Việt Nam,ngăn chặn âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, lợi dụng chiêubài dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.
Để tạo được sức mạnh tổng hợp, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đối ngoại,vì lợi ích quốc gia, dân tộc, cần tăng cường phối hợp, đẩy mạnh toàn diện: đốingoại Đảng, đối ngoại Nhà nước, đối ngoại Quốc hội, đối ngoại nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh và mongmuốn các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quan tâm hơn nữa công tác nghiêncứu, tổng kết thực tiễn, góp phần xây dựng các đường lối, chính sách của Đảng,Nhà nước, nhất là trên lĩnh vực đối ngoại; quan tâm hơn nữa công tác đối vớingười Việt Nam ở nước ngoài; chăm lo xây dựng các Cơ quan đại diện Việt Nam ởnước ngoài đoàn kết, vững mạnh, phát huy vao trò tiên phong, gương mẫu của ngườiđứng đầu các Cơ quan đại diện, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, góp phần triểnkhai thực hiện thành công đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.
Bày tỏ niềm vinh dự to lớn được Đảng, Nhà nước giao trọng trách, các vị Đại sứ,Trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đều cam kết sẽ làm hết sứcmình để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợptác giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, không ngừng nâng cao vị thếViệt Nam trên trường quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng vàbảo vệ Tổ quốc, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, tiến bộ và giàu mạnh./.