Đẩy mạnh hợp tác công nghiệp Việt Nam-Palestine

Việt Nam và Palestine thúc đẩy hợp tác kinh tế, thông qua xuất khẩu trực tiếp, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp-thương mại.
Ngày 22/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Kinh tế Quốc gia Palestine, ông Hasan Abu Libdeh đã hội đàm về những vấn đề liên quan tới việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp-thương mại.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết Việt Nam sẵn sàng hợp tác lâu dài với Palestine thông qua xuất khẩu trực tiếp, cung cấp ổn định, dài hạn cho nước này các sản phẩm nông sản, thực phẩm, đặc biệt là các mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh như gạo, chè, càphê, thủy sản, hạt tiêu.

Ngược lại, Việt Nam cũng có nhu cầu nhập khẩu một số mặt hàng từ các nước Trung Đông, trong đó có Palestine như sản phẩm đá công nghiệp, vật liệu xây dựng, hóa dược, sản phẩm nông nghiệp...

Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Palestine trong những năm qua chưa phát triển, hoạt động xuất, nhập khẩu gặp nhiều khó khăn do còn thiếu thông tin và vẫn phải thông qua một nước thứ ba. Đây thực sự là rào cản lớn trong phát triển quan hệ thương mại và đẩy mạnh kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều.

Nhằm tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đề xuất hai bên cần tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến chính sách thương mại, các hoạt động xúc tiến thương mại; xem xét khả năng đàm phán và ký kết các hiệp định khung, Hiệp định hợp tác kinh tế, tài chính... nhằm tạo cơ sở pháp lý và điều kiện hoạt động thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Hai bên nghiên cứu, xem xét khả năng hợp tác đầu tư trực tiếp trong các lĩnh vực công, nông nghiệp hoặc cùng nhau đầu tư vào nước thứ ba nhằm tận dụng thị trường xuất khẩu của khu vực Trung Đông. Đây được coi là hướng hợp tác lâu dài hai bên cần hướng tới.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế Palestine Hasan Abu Libdeh nhất trí với những đề xuất của Việt Nam về thúc đẩy hợp tác song phương và cam kết sẽ tích cực thực hiện trong thời gian tới.

Ông Hassan Abu Libdeh mong muốn sẽ sớm thiết lập cộng đồng doanh nghiệp giữa hai nước để thúc đẩy hơn nữa đầu tư thương mại trực tiếp.

Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Hasan Abu Libdeh đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại./.

Hoàng Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục