Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng chất lượng giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người học nghề sau khi ra trường, đào tạo gắn nhu cầu thị trường.
Chi phí là một trong những trở ngại khiến việc cai nghiện tự nguyện còn nhiều khó khăn, đặc biệt là cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng, do học viên phải đóng một khoản kinh phí khá lớn.
Tai Kế hoạch 77/KH-UBND, Hà Nội dự kiến tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho 13.990 người, trong đó nhóm nghề nông nghiệp 5.740 người; nhóm nghề phi nông nghiệp là 8.250 người.
Nhiều hoạt động, sân chơi cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tổ chức tại các mái ấm, Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Linh Xuân, Trung tâm Công tác Xã hội-Giáo dục Dạy nghề Thiếu nhi...
UBND TP.HCM giao cho Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm, đề ra hướng khắc phục về các vi phạm, thiếu sót đối với các tập thể và cá nhân có liên quan.
Các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ tuân thủ luật pháp Lào, đóng thuế đầy đủ, đúng hạn, mà còn tạo công ăn việc làm và dạy nghề cho người dân, thể hiện là những nhà đầu tư tốt và có trách nhiệm.
Trường Trung học phổ thông-Dạy nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào-Việt Nam, có tổng mức đầu tư 5 triệu USD, là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, nhà nước và nhân dân Lào.
Trong số 30 văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ có Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg về việc phân cấp cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài.
Trong các năm 2017-2018, Nguyễn Thành Khang vì vụ lợi mà đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn cùng với Nguyễn Thị Thanh lập khống hồ sơ để Trung tâm ký kết 60 hợp đồng dạy nghề.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết thời gian qua, công tác tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc.
Cả nước hiện nay có khoảng 6,2 triệu người khuyết tật, chiếm 7,06% dân số từ 2 tuổi trở lên, trong đó có gần 29% là người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.
UBTVQH quyết nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 dự thảo nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.
Ngày 3/12 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Quốc tế người khuyết tật. Những năm qua, Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho người khuyết tật như hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm.
Trong nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Bắc Ninh đã giúp trên 1.500 hộ thoát nghèo, nhiều hội viên khởi nghiệp thành công, góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu về dạy nghề, đào tạo nghề...
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Long An đã có nhiều hoạt động góp phần nâng cao nhận thức của học sinh và phụ huynh về vị trí, vai trò của giáo dục nghề nghiệp, từ đó thu hút học sinh vào học nghề.
Nghị quyết số 68 tập trung vào hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh; đảm bảo đời sống người lao động.
Quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và công nghệ cũng như cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tác động rất lớn đến các nền kinh tế, các ngành công nghiệp và việc làm trong toàn khu vực ASEAN.
Hoạt động trợ giúp người khuyết tật được triển khai rất đa dạng, hiện cả nước đã có trên 19.550 người khuyết tật được hỗ trợ học nghề; 1.738 lao động là người khuyết tật được tạo việc làm ổn định.
Với chủ đề "Đánh thức tiềm năng - Vững tâm lập nghiệp," ngày hội đã thu hút thu hút hơn 2.000 học sinh đến từ các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội Nguyễn Văn Hồi nêu rõ trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 sẽ có 90% người khuyết tật gặp hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp xã hội, chăm sóc, phục hồi chức năng kịp thời.