Diễn đàn có sự tham gia của hàng trăm đạidiện đến từ các quốc gia thành viên Liên hợp quốc.
Phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon khẳng định nếuthiếu những giá trị văn hóa, mỗi con người, mỗi quốc gia và toàn thế giới khôngthể có sự phát triển toàn diện và đầy đủ. Hiện nay trên thế giới, ngày càng cónhiều người thừa nhận văn hóa như một động cơ thúc đẩy sự phát triển bền vững,đặc biệt khi con người là trung tâm của mọi sáng tạo và của quá trình pháttriển.
Ông Ban Ki-moon cho biết thêm, ngày càng có nhiều các quốc gia thành viênLiên hợp quốc thông qua luật quốc gia về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hộinhập, góp phần duy trì và mở rộng sự đa dạng của văn hóa thế giới. Chính điềunày đã giúp tạo ra hàng triệu việc làm mới liên quan tới văn hóa, như: dịch vụdu lịch, âm nhạc, phim ảnh...; đồng thời tăng cường hiểu biết và thông cảm lẫnnhau giữa các dân tộc trên Trái Đất.
Tổng thư ký Ban Ki-moon kêu gọi các quốc gia khi hoạch định chiến lược pháttriển cần đặc biệt lưu ý tới những yêu cầu về phát triển văn hóa, vì chính điềunày sẽ giúp các chiến lược phát triển quốc gia có thể trở thành hiện thực.
Ngoàira, Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng kêu gọi mọi dân tộc, mọi quốc gia không đểnhững di sản văn hóa và những giá trị về tôn giáo trở thành nguyên nhân hận thù,tranh chấp và xung đột; không cho phép kéo dài tình trạng đối xử bất công vớiphụ nữ như không cho đi học, bắt kết hôn sớm.
Kết thúc bài phát biểu, Tổng thư ký Ban Ki-moon cho rằng hơn bao giờ hết, mọinền văn hóa trên Trái đất cần được giữ gìn, củng cố và phát triển để đảm bảo đadạng văn hóa, cơ sở cho sự phát triển bền vững mà tất cả các quốc gia đang hướngtới./.