
Căng thẳng Israel-Iran: Thêm nhiều nước sơ tán công dân khỏi Israel
Cộng hòa Séc, Litva và Ấn Độ đang thúc đẩy kế hoạch sơ tán công dân khỏi khu vực khi căng thẳng giữa Iran và Israel đã bước sang ngày thứ 5 với các đợt tấn công qua lại quy mô lớn.
Cộng hòa Séc, Litva và Ấn Độ đang thúc đẩy kế hoạch sơ tán công dân khỏi khu vực khi căng thẳng giữa Iran và Israel đã bước sang ngày thứ 5 với các đợt tấn công qua lại quy mô lớn.
Hàng chục quốc gia phản đối và lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công gần đây của Israel vào Iran kể từ ngày 13/6, coi đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Cộng đồng người Việt Nam tại Iran hiện vẫn an toàn, tâm lý ổn định và duy trì liên lạc thường xuyên với Đại sứ quán, trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Iran tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp.
Người phát ngôn quân đội Iran tuyên bố quy mô của những cuộc tấn công trả đũa từ Iran sẽ bao trùm toàn bộ lãnh thổ Israel và biến nước này “thành nơi không còn có thể sống nổi trong tương lai.”
Bộ trưởng Quốc phòng Iran tuyên bố: "Nếu chúng tôi bị áp đặt xung đột... tất cả các căn cứ của Mỹ đều nằm trong tầm với của chúng tôi và chúng tôi sẽ mạnh dạn nhắm mục tiêu vào các căn cứ đó."
Giám đốc Cục di tích cổ tỉnh Idlib cho biết dựa vào biểu tượng thánh giá, các mảnh gốm và thủy tinh được tìm thấy, quần thể mộ được xác định có niên đại từ thời Byzantine.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko hy vọng rằng vòng đàm phán sắp tới với Ukraine ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sẽ mang lại kết quả cụ thể hơn.
Theo Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Pakistan, hai nước sắp cắt giảm quân dọc biên giới xuống mức trước khi nổ ra xung đột giữa hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân trong tháng này.
Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại LHQ cho rằng các bên xung đột nên thể hiện thiện chí chính trị, duy trì động lực đàm phán hòa bình, giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng.
Ukraine thực hiện cuộc tấn công quy mô bằng UAV vào Nga, khiến nhiều sân bay tạm dừng hoạt động và thiệt hại lớn tại Moskva và khu vực lân cận.
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump bắt đầu cuộc điện đàm nhằm thảo luận giải pháp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, cũng như các vấn đề liên quan đến thương mại song phương.
Bà Baerbock nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của bà nếu đắc cử Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ là đưa Liên hợp quốc vận hành thích ứng với tương lai, phù hợp với tôn chỉ mục đích.
Theo Giáo hoàng Leo XIV, chiến tranh hoàn toàn có thể tránh được và ông cho rằng vũ khí cần phải hạ xuống vì không thể giải quyết vấn đề mà chỉ làm gia tăng vấn đề.
Lực lượng đối lập SPLA-IO tuyên bố đã kiểm soát các thị trấn Kendila, Panyume, Mongoya và Lujulo tại quận Morobo, bang Trung Equatoria sau cuộc giao tranh với các lực lượng của Chính phủ Nam Sudan.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi hòa bình, sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong nỗ lực ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan - hai nước vốn có chung đường biên giới với Bắc Kinh.
Thái tử Saudi Arabia nhấn mạnh rằng Riyadh sẽ không chấp thuận bình thường hóa quan hệ với Israel cho đến khi cuộc xung đột ở Dải Gaza kết thúc và xác định được lộ trình thành lập Nhà nước Palestine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên tiếng kêu gọi Ấn Độ và Pakistan nhanh chóng chấm dứt các hành động thù địch.
Phó Tổng thống JD Vance cho biết Mỹ đã đưa ra đề xuất rất rõ ràng cho cả Nga và Ukraine, và đã đến lúc hai bên phải nhất trí hoặc Washington sẽ rời khỏi tiến trình giúp chấm dứt xung đột.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga mới đây tuyên bố nếu Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu của Nga bằng tên lửa tầm xa Taurus, Moskva sẽ coi đây là “sự tham chiến trực tiếp” của Đức.
Ấn Độ thử nghiệm thành công vũ khí laser MK-II(A), vô hiệu hóa hàng loạt UAV. Bước tiến này đưa Ấn Độ sánh ngang các cường quốc, thúc đẩy phát triển vũ khí tối tân để tăng cường phòng thủ.